Dân công sở đổ xô 'săn' hàng Black Friday, phố Hà Nội kẹt giữa trưa

TPO - Ngày Black Friday năm nay trùng vào đúng đợt rét đậm nhất từ đầu đông khiến cho tình hình mua sắm trên những con phố ở Hà Nội như Phố Huế, Thái Phiên, Chùa Bộc, Cầu Giấy... trong ngày "Thứ sáu đen tối" trở nên vô cùng nhộn nhịp, đặc biệt là đồ thời trang. Tuy nhiên, do lượng lớn người đi mua sắm cùng thời điểm nên có tuyến đường xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông.
Dân công sở đổ xô 'săn' hàng Black Friday, phố Hà Nội kẹt giữa trưa ảnh 1

Hưởng ứng phong trào của ngày "Thứ sáu đen tối" của Mỹ, các cửa hàng ở Hà Nội treo những tấm bảng lớn với khuyến mãi "khủng" trong dịp này. Trùng vào những ngày lạnh nhất từ đầu đông, trưa nay dân văn phòng, công sở tranh thủ giờ nghỉ trưa đi mua sắm trong ngày giảm giá. 

Dân công sở đổ xô 'săn' hàng Black Friday, phố Hà Nội kẹt giữa trưa ảnh 2

Chị Nguyễn Dung, giám đốc một công ty văn phòng phẩm tại Hà Nội cùng nhóm bạn ào vào shop hàng thời trang trên phố Chùa Bộc đang chật kín chị em. Chị Dung cho biết, được hãng thời trang thông báo từ trước sẽ giảm giá sâu tới 50% toàn bộ sản phẩm, chị và nhóm nhân viên tranh thủ nghỉ trưa chạy ra mua hàng hiệu giảm giá.

Dân công sở đổ xô 'săn' hàng Black Friday, phố Hà Nội kẹt giữa trưa ảnh 3 Trong khi đó, chị Nguyễn Hà Linh, cán bộ ngân hàng ở Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa, Hà Nội) nhịn ăn trưa để dành thời gian mua sắm. Quãng đường từ công ty tới cửa hàng ở Cầu Giấy chỉ khoảng gần 3km nhưng chị vất vả mới tới 30 phút vào được cửa hàng do phải tìm chỗ đỗ xe, phố này đang thi công tuyến đường sắt đô thị, lượng người tập trung đông. 
Dân công sở đổ xô 'săn' hàng Black Friday, phố Hà Nội kẹt giữa trưa ảnh 4 'Tôi biết có một số mẫu mới áo khách mới về nên tranh thủ tới xem luôn' chị Linh cho biết.  
Dân công sở đổ xô 'săn' hàng Black Friday, phố Hà Nội kẹt giữa trưa ảnh 5

Một số cửa hàng có mức giảm giá ít có vẻ ế ẩm hơn hẳn.

Dân công sở đổ xô 'săn' hàng Black Friday, phố Hà Nội kẹt giữa trưa ảnh 6

Tuyến phố Chùa Bộc chật cứng phương tiện cả trên vỉa hè lẫn dưới lòng đường.

Dân công sở đổ xô 'săn' hàng Black Friday, phố Hà Nội kẹt giữa trưa ảnh 7

Tình trạng xếp hàng thường xuyên diễn ra ở một số cửa hàng có không gian vừa phải nhưng mức độ giảm giá lại cao.

Dân công sở đổ xô 'săn' hàng Black Friday, phố Hà Nội kẹt giữa trưa ảnh 8

Trục đường Phạm Ngọc Thạch cũng chung tình cảnh tắc đường vào trưa nay.

Dân công sở đổ xô 'săn' hàng Black Friday, phố Hà Nội kẹt giữa trưa ảnh 9

Cửa hàng Canifa trên phố Chùa Bộc có chiêu tặng quà vô cùng độc đáo, khách hàng chỉ cần check in địa chỉ vào facebook là có thể nhận quà từ cửa hàng.

Dân công sở đổ xô 'săn' hàng Black Friday, phố Hà Nội kẹt giữa trưa ảnh 10

Bên trong một số cửa hàng người mua hàng chật như nêm vào nhau.

Dân công sở đổ xô 'săn' hàng Black Friday, phố Hà Nội kẹt giữa trưa ảnh 11

Vào thời điểm trưa nay khi đi trên những đoạn phố nhiều cửa hàng thời trang, dường như ai ai cũng có xách trên tay những túi đồ vừa mua được.

Dân công sở đổ xô 'săn' hàng Black Friday, phố Hà Nội kẹt giữa trưa ảnh 12

Một bạn học sinh chạy vội để kịp chuyến xe buýt khi vừa bước ra khỏi cửa hàng mua sắm.

Dân công sở đổ xô 'săn' hàng Black Friday, phố Hà Nội kẹt giữa trưa ảnh 13
Dân công sở đổ xô 'săn' hàng Black Friday, phố Hà Nội kẹt giữa trưa ảnh 14
Dân công sở đổ xô 'săn' hàng Black Friday, phố Hà Nội kẹt giữa trưa ảnh 15
Dân công sở đổ xô 'săn' hàng Black Friday, phố Hà Nội kẹt giữa trưa ảnh 16

Trên rất nhiều tuyến phố, giữa trưa nay lâm vào tình trạng ùn tắc cục bộ do lượng người đổ ra đường đi shopping nhân ngày Black Friday.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.