Dân vẫn khó mua USD tại ngân hàng

Dân vẫn khó mua USD tại ngân hàng
TP - Các ngân hàng vẫn chỉ đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp lớn, còn những người dân có nhu cầu nhỏ lẻ vẫn khó có thể mua USD. Mặc dù từ ngày 12-3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản số 2033 yêu cầu các tổ chức tín dụng đảm bảo đáp ứng các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của cá nhân.

>> Được mua USD ở ngân hàng và giữ vàng miếng

Dân vẫn khó mua USD tại ngân hàng ảnh 1

Hôm qua, thị trường ngoại tệ tự do vẫn trong cảnh im ắng, nhất là khi có thông tin các cơ quan chức năng đang tăng cường kiểm tra chặt chẽ hoạt động này. Về giá USD, tỷ giá bình quân do NHNN công bố ngày 14- 3 ở mức 20.663 VND/USD. Tại khối ngân hàng thương mại, cặp tỷ giá này được niêm yết phổ biến là 20.865 VND-20.870 VND.

Để khơi thông thị trường chính thức, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu có yêu cầu lãnh đạo các ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối chủ động bán ngoại tệ tiền mặt để đáp ứng các nhu cầu hợp pháp của người dân, như: đi du học, đi công tác, chữa bệnh… ở nước ngoài.

Tuy nhiên, người dân có nhu cầu chính đáng như đi du học, chữa bệnh, đi du lịch… vẫn không thể mua được USD tại các ngân hàng. Trong vai một người có nhu cầu mua USD để đi du lịch, ngày 14-3 chúng tôi tới Agribank chi nhánh Nam Hoa (quận 6, TP HCM).

Một nhân viên tại đây cho biết, ngân hàng chỉ bán USD tiền mặt cho người dân với hai nhu cầu đi chữa bệnh và du học, không bán cho các nhu cầu du lịch, công tác... Cô nhân viên này cũng nói thêm: “Nếu đi du lịch chị có thể mở thẻ thanh toán quốc tế, khi tới nước ngoài chị sẽ rút được tiền của nước đó để tiêu dùng”.

Tương tự vậy, nhân viên tại một chi nhánh ngân hàng Á Châu (quận 7, TP HCM) thẳng thừng cho biết, không thể bán USD tiền mặt cho bất cứ nhu cầu nào của người dân. “NHNN yêu cầu bán USD theo nhu cầu người dân, nhưng nguồn ngoại tệ của chúng tôi hiện không còn, nên có muốn bán cũng không có ngoại tệ mà bán” - nhân viên này cho biết.

Chị Hằng (nhà ở quận 4) nói: “Mình cần đi thăm con ở nước ngoài, vé máy bay đã mua rồi, bây giờ không có tiền để đi nên chưa biết làm thế nào”. Trong khi đó, do cảnh giác với các cơ quan chức năng nên nhiều tiệm vàng ở TPHCM vẫn kiên quyết lắc đầu không báo giá cũng như giao dịch với khách lạ. “Lời được ít đồng mà rủi bị bắt thì mất cả đống, dại gì mà mạo hiểm” - một chủ tiệm vàng trên đường Lê Thánh Tôn (quận 1) nói.

Trao đổi với Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Phượng, Phó giám đốc Sở giao dịch Agribank, cho hay trong bối cảnh này, việc bán ngoại tệ cho khách hàng cá nhân có đáp ứng được hay không sẽ tuỳ thuộc vào từng chi nhánh đơn vị.

“Muốn có USD bán cho dân phải có nguồn, nhu cầu vài ba trăm USD thì ngân hàng có thể đáp ứng được nhưng lớn hơn là rất khó. Trong thời điểm hiện tại, NHNN nên giao cho 1-2 ngân hàng lớn làm mối bán cho dân” - Bà Phượng đề xuất

Theo đại diện một vài ngân hàng, sau khi huy động tiền gửi ngoại tệ có chút tăng đột biến vào cuối tuần qua, hôm qua, thị trường lại có phần yên ắng hơn. “Hiện nhu cầu vay USD của doanh nghiệp vẫn cao nên các ngân hàng vẫn trông chờ nhiều vào kênh huy động ngoại tệ từ dân”, lãnh đạo một ngân hàng cho biết.

Tới đây nhà nước sẽ mua lại vàng miếng của dân Ảnh: Hồng Vĩnh
Tới đây nhà nước sẽ mua lại vàng miếng của dân.
Ảnh: Hồng Vĩnh.

Nhà nước sẽ mua lại vàng miếng của dân

Liên quan đến dự thảo nghị định kinh doanh vàng miếng, mà NHNN sẽ hoàn tất trong tuần này. Theo một nguồn tin, dự thảo có tính đến việc NHNN đứng ra mua vàng miếng của người dân, doanh nghiệp, hoặc chỉ định đại lý hỗ trợ mua.

Được hỗ trợ bởi giá vàng quốc tế, giá vàng trong nước ngày hôm qua tăng mạnh 300.000 đồng mỗi lượng vào buổi sáng so với cuối tuần trước.

Đến trưa giá giảm nhẹ sau đó tăng mạnh trở lại vào buổi chiều. Giá niêm yết lúc đóng cửa của công ty SJC là 37,22 - 37,30 triệu đồng/lượng. 

Giá mua vàng sẽ được NHNN ấn định theo giá quốc tế, đảm bảo lợi ích và công bằng cho người dân. “Mục tiêu lớn nhất đó là sắp xếp lại trật tự thị trường vàng, nhất là với doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng”- Một cán bộ có trách nhiệm, nói.

Được biết, dự thảo Nghị định về vàng và ngoại hối sẽ được đưa ra bàn thảo trong cuộc họp gần nhất của Hội đồng Tư vấn Chính sách tiền tệ quốc gia tới đây. Nếu nghị định được thông qua, hoạt động kinh doanh vàng miếng sẽ dần bị thu hẹp và tiến tới ngừng hoàn toàn. Toàn bộ hệ thống dập đúc vàng miếng của doanh nghiệp hiện nay sẽ bỏ.

Đại diện Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cho biết chưa được tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định trên.

Ngày 14-3, UBND TPHCM ban hành chỉ thị giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM phối hợp với Công an, Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Thông tin và Truyền thông và UBND các quận - huyện triển khai kiểm tra, kiểm soát kinh doanh ngoại tệ, vàng; xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm giữ, kinh doanh vàng, ngoại tệ, niêm yết giá mua - bán bằng ngoại tệ trái pháp luật. Huy Thịnh 

Không mua được USD thì làm thẻ tín dụng

Theo lãnh đạo nhiều ngân hàng, người dân có nhu cầu đi nước ngoài nên sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Thay vì mua USD gánh thêm phí, họ sẽ được thanh toán bằng USD theo tỷ giá liên ngân hàng. Đơn cử: nếu người dân có thẻ tín dụng và có một cuốn sổ tiết kiệm mức hơn 100 triệu đồng.

Họ có thể đặt sổ tiết kiệm thế chấp số tiền đó và sẽ được tiêu lên đến 120 triệu mà không phải trả lãi tiền đã tiêu trong vòng 45 ngày. Thủ tục mở thẻ rất nhanh gọn và đơn giản, các ngân hàng đều đáp ứng được.  

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG