Đẳng cấp mới cho du lịch Vịnh Hạ Long

Đẳng cấp mới cho du lịch Vịnh Hạ Long
TPO - Với quyết tâm cao tạo cơ chế để huy động nguồn lực xã hội của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và nỗ lực vượt bậc từ năng lực đầu tư vững chắc của Tập đoàn Tuần Châu, từ ngày đầu năm mới 1/1/2016, du lịch Vịnh Hạ Long đã mang một diện mạo mới tiệm cận đẳng cấp quốc tế làm ngỡ ngàng mọi du khách trong nước và quốc tế đến với Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới.

Ngay từ sáng sớm 1/1/2016, theo đúng kế hoạch thực hiện quyết định mới của UBND tỉnh Quảng Ninh, gần 500 tàu du lịch với hàng chục nghìn lượt du khách tấp nập đổ về cảng Tuần Châu 1 và 2 trong tiếng múa lân rộn ràng chào năm mới, chào đón du khách đến xông đất Tuần Châu. 

Du khách  đến từ nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Bỉ, Thái Lan, Trung Quốc… đều ngạc nhiên được chứng kiến cơ sở đón tiếp khang trang hiện đại cũng như phong cách phục vụ mới đẳng cấp quốc tế khi du khách đến với di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long ngay ngày đầu năm mới .

Đẳng cấp mới cho du lịch Vịnh Hạ Long ảnh 1

Các hãng tàu xếp hàng đón khách

Ông Jon Henry, một du khách đến từ Bỉ cho biết: Ông thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nên thơ của Hạ Long và ấn tượng trước cung cách phục vụ chuyên nghiệp ở đây. Ông rất thích thú khi xem múa lân, nghe dàn nhạc dân tộc thể hiện các bản nhạc dân ca Việt Nam và thế giới. 

Tại đây khu giải trí cho trẻ em mới khai trương rộn ràng tiếng cười con trẻ. Các nhân viên y tế chăm sóc sức khoẻ cho du khách luôn túc trực làm nhiệm vụ. Các lực lượng phòng cháy chưa cháy, cứu hộ, cứu nạn, công an, hải quan, bảo vệ môi trường đều sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm phúc vụ tốt nhất cho du khách.

Đẳng cấp mới cho du lịch Vịnh Hạ Long ảnh 2

Cảng Tàu Quốc tế Tuần Châu 7 giờ sáng 1/1/2016 tấp nập du khách.

Ông Ngô Thanh Tùng- Giám đốc Cty TNHH Du lịch Tùng Vân cho biết: Toàn bộ 8 tàu của  đơn vị đã được kiểm tra chu đáo phục vụ khách. Vào hoạt động tại cảng mới, theo ông có rất nhiều điểm ưu việt: Thuận lợi cho việc đón trả khách, an ninh đảm bảo. môi trường xanh sạch đẹp xứng tầm với di sản Hạ Long. 

Thuyền trưởng tàu Bài Thơ 16 Nguyễn Thành Phương cho biết: Các tàu đều quan tâm đến việc đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách. Việc hướng dẫn du khách mang phao cứu hộ, xử lý các tình huống bất trắc trên biển  đều có sự hướng dẫn và phương án cụ thể.

Đẳng cấp mới cho du lịch Vịnh Hạ Long ảnh 3

Đoàn du khách đến từ Thái Lan

Đẳng cấp mới cho du lịch Vịnh Hạ Long ảnh 4

Ông Jon Henry- Du khách đến từ Bỉ rất hài lòng khi đến Tuần Châu để ra thăm Hạ Long

Có mặt tại Tuần Châu từ sáng sớm, ông Vũ Văn Khánh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh cho biết : Tính đến 9 giờ sáng đã có 290 chuyến tàu xuất bến an toàn. Cùng với rất nhiều thuận lợi trong việc phục vụ du khách, các tàu xuất phát từ đây chi phí xăng dầu sẽ giảm vì lộ trình đến các điểm tham quan ngắn hơn nơi đỗ cũ. 

Ông cho biết thêm: 471 tàu hoạt động tại đây đã được lắp đặt thiết bị phân ly dầu nước để đảm bảo vệ sinh môi trường nên đã nhanh chóng hoà nhập với sự hiện đại của cảng và vùng nước Tuần Châu. 

"Sáng nay không còn một tàu nào hoạt động tại bến cũ Bãi Cháy đã chính thức đóng cửa từ hôm nay.  Sở phải phục vụ doanh nghiệp thật tốt để tăng nguồn thu cho địa phương thì mới có nguồn ngân sách để phục vụ các hoạt động khác", ông Khánh nói.

Ngày đầu năm mới ở Tuần Châu thật rộn ràng như báo hiệu một năm mới nhiều niềm vui ở nơi đây.

Đẳng cấp mới cho du lịch Vịnh Hạ Long ảnh 5

Múa Lân chào đón du khách

Đẳng cấp mới cho du lịch Vịnh Hạ Long ảnh 6 Tàu về bến
Đẳng cấp mới cho du lịch Vịnh Hạ Long ảnh 7 Các nhân viên y tế chăm sóc sức khoẻ du khách.
Đẳng cấp mới cho du lịch Vịnh Hạ Long ảnh 8 Khu vui chơi cho trẻ em
Đẳng cấp mới cho du lịch Vịnh Hạ Long ảnh 9 Thuyền trưởng tàu Bài Thơ 16 Nguyễn Thành Phương đưa du khách thăm vịnh

Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Ninh cho biết Quảng Ninh quyết tâm tạo nhiều nguồn lực đầu tư từ ngân sách và từ xã hội hoá để đầu tư nâng cao đẳng cấp du lịch của Vịnh Hạ Long xứng tầm di sản thiên nhiên thế giới 2 lần được UNESCO công nhận.  

Ngày 1/1/2016 ông Lê Quang Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp có mặt tại cảng Tuần Châu kiểm tra việc đón trả khách của cảng Tuần Châu. Trước đó, ngày 31/12/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long cũng đã kiểm tra công tác chuẩn bị của Tập đoàn Tuần Châu và các ngành liên quan cho công tác di dời tàu du lịch về Tuần Châu

Ngày 18/12/2015, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 4036/QĐ-UBND về việc đưa Cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy ra khỏi quy hoạch hệ thống cảng, bến tàu du lịch phục vụ tham quan Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long và dừng hoạt động của các tàu tại Cảng Bãi Cháy từ ngày 01/01/2016; Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu sẽ phục vụ khách tham quan Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, khách đi đảo Cát Bà và tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài (theo Quyết định số 3465/QĐ-BGTVT ngày 25/09/2015 của Bộ Giao thông Vận tải). Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu quy mô gồm hai khu bến, công suất hoạt động giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn tiếp theo 2020- 2030 là 5 triệu lượt khách/năm, 2 bến neo đậu dài

Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu do Tập đoàn Tuần Châu đầu tư hơn 10 nghìn tỷ đồng xây Cảng Tuần Châu có quy mô 200 hecta, bến neo đậu dài hơn 7km, đủ chỗ cho 2000 tàu du lịch neo đậu an toàn, thuận tiên. Cảng được thiết kế xây dựng hiện đại, phong cách phục vụ chính quy, chuyên nghiệp sẽ đáp ứng nhu cầu du lịch và nâng công suất vận chuyển du khách trong và ngoài nước khi tới tham quan Vịnh Hạ Long, xứng tầm với vị thế của Di sản và Kỳ quan thiên nhiên thế giới. 

 Đức Trung

MỚI - NÓNG