Dự buổi lễ có Bí Thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Triệu; về phía tỉnh Bắc Kạn có Phó Bí thư thường trực- Chủ tịch HĐND Dương Đình Hân, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Đức Toại cùng đại diện nhiều lãnh đạo sở, ngành hai thành phố.
Sau khi nghe báo cáo và trao đổi về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội hợp tác giữa hai địa phương, lãnh đạo Thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Kạn đã ký Thoả thuận hợp tác nhằm phát triển kinh tế của hai địa phương- trọng tâm trước mắt là lĩnh vực du lịch, thương mại, công nghiệp, khoa học và công nghệ.
Thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với tỉnh Bắc Kạn phát huy tiềm năng du lịch của tỉnh với lợi thế là các điểm di tích lịch sử-cách mạng: Di tích Nà Tu; hồ Ba Bể; các sản vật cây trái và nghề cổ truyền dân tộc...
Thành phố Hà Nội cam kết hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn 6,5 tỷ đồng, trên tổng số hơn 13 tỷ đồng, để tôn tạo Di tích lịch sử-cách mạng Nà Tu, Nhà nội trú trường PTTH dân tộc nội trú Yên Hân-huyện Chợ Mới, xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia xã Mỹ Phương-huyện Ba Bể. |
Theo đó, Tổng Cty du lịch Hà Nội sẽ đầu tư, sửa chữa, nâng cấp 1 khách sạn cao cấp (2-3 sao) tại thị xã Bắc Kạn, hoặc tại vườn quốc gia Ba Bể.
Hai địa phương cùng hợp tác, quảng bá du lịch và kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch, khai thác các tuyến tour, điểm du lịch; khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của hai địa phương đặt chi nhánh-văn phòng đại diện để đầu tư phát triển du lịch; phối hợp tiêu thụ các sản phẩm nông-lâm sản và thủ công mỹ nghệ (mây tre đan, đồ gỗ).
Tại thị xã Bắc Kạn sẽ hình thành một trung tâm thương mại rộng khoảng 8000m2 để thúc đẩy thương mại của hai tỉnh, thành phát triển.
UBND tỉnh Bắc Kạn tạo điều kiện để các doanh nghiệp của Hà Nội nghiên cứu, hợp tác đầu tư sản xuất, khai thác-chế biến tài nguyên, khoáng sản tại địa phương; khôi phục phát triển một số làng nghề truyền thống; hợp tác chuyển giao ứng dụng công nghệ sinh học trong nông-lâm nghiệp (nuôi cấy mô khoai, hoa, cây cảnh, rau đặc sản).
Hai địa phương cùng hợp tác đào tạo chuyên sâu, đào tạo cán bộ y tế cho Bắc Kạn, thành lập đoàn khám chữa bệnh miễn phí cho bà con dân tộc vùng sâu, vùng xa; phối hợp trao đổi về công tác quản lý di tích, lễ hội, các hoạt động giáo dục truyền thống cho thiếu nhi hai tỉnh, thành phố.