Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí 'Techfest 2019 Hội tụ để tỏa sáng'

Màn trình diễn Motion control robot được lập trình với công nghệ AI lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam trong lễ khai mạc Techfest 2019
Màn trình diễn Motion control robot được lập trình với công nghệ AI lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam trong lễ khai mạc Techfest 2019
Là đạo diễn thường niên của sự kiện TECHFEST trong 02 năm qua, năm 2019 Đặng Lê Minh Trí cùng ekip Công ty cổ phần truyền thông Sun Bright quyết định ứng dụng những công nghệ tiên tiến kết hợp với trình diễn nghệ thuật đương đại để thể hiện ý tưởng đặc biệt của mình trong lễ khai mạc.

Dường như Đổi mới sáng tạo không chỉ là tiêu chí của chuỗi sự kiện trong hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia mà còn là động lực để đạo diễn trẻ Đặng Lê Minh Trí cùng những cộng sự đầu tư ý tưởng qua mỗi kỳ Techfest.

PV: Đạo diễn có thể chia sẻ điểm nhấn đặc biệt trong Techfest 2019?

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí : Tôi nghĩ riêng sự kiện Techfest 2019 đã là một điểm nhấn quan trọng đối với Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, được Việt Nam chúng ta xây dựng suốt gần một thập kỷ qua và đặc biệt có những bước phát triển trong 05 năm trở lại đây. Cá nhân tôi và Sun Bright Communication được truyền cảm hứng lớn từ cụm từ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, chúng tôi hiểu và cảm nhận rõ Techfest đã và đang cống hiến từng ngày không chỉ cho cộng đồng khởi nghiệp mà còn đóng góp mạnh mẽ vào việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, góp phần phát triển đất nước.

Đặc biệt tại Lễ khai mạc Techfest sẽ lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu những màn trình diễn ứng dụng công nghệ hàng đầu thế giới, kết hợp giữa Robot được lập trình với công nghệ AI và hệ thống Kinetic Lighting system (hệ thống kỹ thuật động học ánh sáng lập trình trong vật thể)… cá nhân tôi tin rằng sẽ mang tới cho cộng đồng nhiều cảm quan vô cùng sống động, thể hiện sự kết nối mạnh mẽ giữa con người với - công nghệ - tài chính và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo gắn với nguồn lực của Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam. Đây là sự hội tụ quan trọng để kiến tạo nên những giá trị mới, chính là sự sáng tạo của CON NGƯỜI Việt Nam trong cách sử dụng, vận hành các công nghệ tiên tiến đã tạo ra những khác biệt đầy hấp dẫn.

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí 'Techfest 2019 Hội tụ để tỏa sáng' ảnh 1 Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí - Tổng đạo diễn Ngày hội khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia Techfest 2019.

PV: Vậy lễ khai mạc Techfest 2019 chỉ đơn thuần là màn trình diễn công nghệ ấn tượng?

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí: Có lẽ tôi cũng như những người làm nghệ thuật đều hiểu rõ rằng khi chúng ta sử dụng cụm từ trình diễn, là ít nhiều phải truyền tải đến cho người xem những rung cảm. Ấn tượng thị giác rất quan trọng thế nhưng nó chỉ là một phần, đóng vai trò là phương tiện truyền tải, điều quan trọng ở sân khấu Lễ khai mạc Techfest chính là cảm xúc được các nghệ sĩ khơi gợi qua những vũ đạo sinh động, cộng hưởng cùng âm nhạc và lời bình mang đậm chất văn học, âm hưởng và ngôn từ mang hồn cốt dân tộc đó là văn hóa nền đáng tự hào của chúng ta, và tôi tự tin mang điều đó tới sân khấu Lễ khai mạc Techfest 2019.

PV : Chúng tôi được biết đã 02 năm qua anh tham gia đóng vai trò là Tổng đạo diễn cho sự kiện quan trọng Techfest, anh nghĩ mình và ekip đã đóng góp được gì cho sự kiện ý nghĩa này?

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí: Techfest hay còn gọi là Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia như chúng ta đã biết có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra một sự kiện mang tầm quốc tế để các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tiếp cận với khách hàng tiềm năng, các nhà đầu tư, các chuyên gia, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế.

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí 'Techfest 2019 Hội tụ để tỏa sáng' ảnh 2 Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí (giữa) trao đổi với các Sharktank trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia (Techfest) 2019.

Đây cũng là dịp để các bên chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và liên kết các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của Việt Nam từ Trung ương đến địa phương với hệ sinh thái khởi nghiệp trong khu vực. Đối tượng của hệ sinh thái khởi nghiệp chính là những con người trẻ tuổi, ekip chúng tôi cũng vậy đa phần là những bạn trẻ, chúng tôi coi hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng là cơ hội thể nghiệm ý tưởng và bồi đắp thêm tư duy nghệ thuật của bản thân. Ở chiều hướng tương tác ngược lại với chương trình, chúng tôi tự hào mang lại một làn gió mới khi truyền tải các thông điệp ở mỗi nội dung trong sự kiện một cách mềm mại, tạo cảm xúc, điểm nhấn cho người xem cũng như các Startup.

PV:  Như anh nói ở trên, công nghệ ấn tượng lần đầu được anh và ekip mang tới sự kiện, lý do anh lựa chọn công nghệ này, phải chăng chỉ vì yếu tố lần đầu tiên được trình diễn ở Việt Nam?

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí: Những người làm nghệ thuật, có lẽ bất cứ ai cũng mong muốn được thể hiện những thứ "lần đầu tiên" như một tuyên ngôn về sự tiên phong của mình. Thế nhưng không phải lúc nào cũng thành công, rủi ro có thể đến nếu chúng ta không thực sự hiểu mình đang muốn gì. Với ý tưởng này chúng tôi đã phải tìm tòi và nghiên cứu suốt 01 năm qua, để làm sao cách trình diễn không khô cứng, không chỉ đơn thuần là cho người xem một cái máy đang vận hành rất thông minh, mà ẩn chứa bên trong đó là sự biểu thị ẩn dụ cho tinh thần và sự sáng tạo tuyệt vời của người Việt Nam, tiếp thu tinh hoa của nhân loại nhưng không bao giờ để mất bản sắc.

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí 'Techfest 2019 Hội tụ để tỏa sáng' ảnh 3 Chương trình Techfest 2019 được Bộ khoa học & Công nghệ phối hợp với tỉnh Quảng Ninh và công ty Vintech, đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần truyền thông Sun Bright, với sự đồng hành của Ngân hàng Vietcombank, NCT Corporation (NhacCuaTui),Đồng hồ chính hãng Nhật Bản SR Watch.

PV:  Ngoài những điều đã nói ở trên, anh kỳ vọng điều gì ở sự kiện lần này?

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí: Với chủ đề nguồn lực hội tụ của Techfest 2019, điều tôi và có lẽ khán giả cùng các Startup tham gia đều mong muốn đó là có thể kết nối để cùng nhau tạo thành một khối đoàn kết đưa trí tuệ Việt vươn tầm thế giới. Cá nhân tôi thì ấn tượng với phát biểu của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong lễ khai mạc năm ngoái, đó là người Việt có đầy đủ tố chất bẩm sinh cho sự sáng tạo và mọi ý tưởng khởi nghiệp dù lớn hay nhỏ đều đáng quý, đã đến lúc chúng ta tự hào xây dựng một Việt Nam hùng cường, và Techfest 2019 chính là một trong những bước đà quan trọng để hiện thực hóa khát vọng chính đáng đó

Xin cám ơn những chia sẻ của đạo diễn.

MỚI - NÓNG