Đào, quất 'giá mềm' bán ngập chợ hoa tết Hàng Lược

TPO - Những ngày cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại tấp nập người qua lại vui chơi, mua sắm đào quất với 'giá mềm' từ 70.000 đồng tới dưới 1 triệu đồng.l
Đào, quất 'giá mềm' bán ngập chợ hoa tết Hàng Lược ảnh 1

Chợ hoa Hàng Lược là sinh hoạt độc đáo của người dân phố cổ nói riêng và người dân Hà Nội nói chung từ bao đời nay.

Đào, quất 'giá mềm' bán ngập chợ hoa tết Hàng Lược ảnh 2

Chợ hoa mở cửa từ ngày 15 đến ngày 30 tháng Chạp, càng gần Tết, chợ càng đông vui, tấp nập.

Đào, quất 'giá mềm' bán ngập chợ hoa tết Hàng Lược ảnh 3

Không khí tấp nập của chợ Hoa Hàng Lược những ngày cuối năm

Đào, quất 'giá mềm' bán ngập chợ hoa tết Hàng Lược ảnh 4

Bên cạnh đào, quất cảnh cũng đắt khách. Giá mỗi chậu quất cảnh dao động từ 250  nghìn đến hơn 1 triệu đồng tùy kích cỡ.

Đào, quất 'giá mềm' bán ngập chợ hoa tết Hàng Lược ảnh 5
         

     Nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ qua chợ để tạo dáng chụp ảnh

Đào, quất 'giá mềm' bán ngập chợ hoa tết Hàng Lược ảnh 6

Những bông hoa đầy màu sắc cũng được các du khách nước ngoài lựa chọn mua

Đào, quất 'giá mềm' bán ngập chợ hoa tết Hàng Lược ảnh 7

Những cành bích đào nhỏ là sự lựa chọn nhiều của người dân phố cổ bởi nhà thường chật hẹp không có chỗ cắm cho cành đào to

Đào, quất 'giá mềm' bán ngập chợ hoa tết Hàng Lược ảnh 8

Nhiều du khách quốc tế thích thú đi dạo quanh chợ Hàng Lược

Đào, quất 'giá mềm' bán ngập chợ hoa tết Hàng Lược ảnh 9

Gia đình chị Linh (quận Cầu Giấy) chia sẻ: “Rảnh rỗi, tôi cùng gia đình qua chợ chơi và sắm đào Tết. Mọi năm, tôi thường mua đào rừng, nhưng năm nay chuyển sang cành bích đào để thay đổi”.

Đào, quất 'giá mềm' bán ngập chợ hoa tết Hàng Lược ảnh 10

Theo chị Linh , giá đào quất năm nay không quá đắt, dao động từ 70 nghìn đến gần 1 triệu đồng tùy theo kích cỡ

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.