Đào tạo nghề và cung ứng nguồn nhân lực trẻ

Đào tạo nghề và cung ứng nguồn nhân lực trẻ
TP - Chiều qua (5/11) tại Hà Nội, thỏa thuận hợp tác giữa T.Ư Đoàn và Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã được Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Tập đoàn Vinashin Phạm Thanh Bình ký kết.
Đào tạo nghề và cung ứng nguồn nhân lực trẻ ảnh 1
Tuổi trẻ Nhà máy đóng tàu Dung Quất. Ảnh: Tiến Vũ

Với mục tiêu phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của lực lượng ĐVTN thuộc Tập đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh từng đơn vị góp phần thực hiện tốt chiến lược phát triển ngành đã đặt ra; xây dựng đội ngũ ĐVTN trong ngành công nghiệp đóng tàu có bản lĩnh chính trị, ý thức tự tôn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, có trí tuệ, tay nghề và tác phong công nghiệp...

Bản thỏa thuận tập trung vào các nội dung: Xây dựng TN Tập đoàn Vinashin giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tuởng cách mạng, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam thông qua các cuộc vận động của tuổi trẻ cả nuớc;

Phối hợp tổ chức các phong trào của TN như đảm nhận các công trình, phần việc của TN, hàng năm hai bên sẽ tổ chức các cuộc thi tay nghề, thi thợ giỏi để nâng cao trình độ, tay nghề cho TN;

Phối hợp xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn TN Tập đoàn vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, cụ thể sẽ nghiên cứu thí điểm xây dựng mô hình tổ chức Đoàn TN Tập đoàn, xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ Đoàn của Tập đoàn;

Thông qua các hệ thống trường dạy nghề của hai bên đào tạo nghề cho TN góp phần cung ứng nguồn nhân lực trẻ cho các cơ sở trong và ngoài ngành...

Căn cứ vào nội dung hợp tác, hai bên sẽ bàn bạc thống nhất về biện pháp trong từng hoạt động cụ thể. Định kỳ hàng năm hai bên sẽ tổ chức đánh giá sơ kết nội dung hợp tác, rút kinh nghiệm vào dịp cuối năm và triển khai công việc trong năm tiếp theo.  

MỚI - NÓNG