Dấu chấm hết cho biểu tượng Boeing 747

Một chiếc 747 dòng chở hàng của Boeing. Ảnh: Reuters
Một chiếc 747 dòng chở hàng của Boeing. Ảnh: Reuters
Sau nhiều năm doanh số lẹt đẹt, Boeing đã cảnh báo có thể ngừng sản xuất dòng máy bay cỡ lớn huyền thoại - 747 nếu số đơn hàng không tăng lên.

"Chúng tôi có thể ngừng việc sản xuất 747. Và điều này cũng hợp lý thôi", Boeing cho biết trong một thông báo tuần này. Hãng trước đó đã tuyên bố sẽ giảm nửa số máy bay loại này sản xuất mỗi năm, từ 12 chiếc xuống 6 chiếc, bắt đầu từ tháng 9.

Được gọi là "nữ hoàng của bầu trời", máy bay kích cỡ khổng lồ này từng được hành khách rất ưa chuộng. Boeing 747 có chuyến bay thương mại đầu tiên vào năm 1970. Đến nay, với hơn 1.500 chiếc đã xuất xưởng, nó là một trong những máy bay bán chạy nhất lịch sử ngành hàng không.

Tuy nhiên, vài năm gần đây, nhu cầu 747 giảm dần, do các hãng bay chuyển sang các loại phi cơ hai động cơ, kích cỡ nhỏ hơn để tiết kiệm chi phí nhiên liệu. Airbus A380 - một dòng máy bay cỡ lớn khác, cũng chịu ảnh hưởng vì nhu cầu yếu.

Boeing 747 còn bị tác động khi mảng chuyên chở hàng hóa tăng trưởng chậm lại. Năm nay, cổ phiếu Boeing đã mất giá gần 7%. Quý trước, họ lỗ 234 triệu USD.

Dù vậy, Boeing vẫn còn ít nhất một đơn hàng 747 quan trọng nữa cần hoàn thành. Năm 2015, Lầu Năm góc thông báo thế hệ Air Force One (máy bay chuyên chở Tổng thống Mỹ) mới sẽ là phiên bản quân sự của 747.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.