Đấu giá hàng tồn đọng trong kho ngoại quan

Đấu giá hàng tồn đọng trong kho ngoại quan
TP - Bắt đầu từ 20-1-2011, hàng hóa tồn đọng tại các kho ngoại quan quá thời hạn quy định (Tiền phong ra ngày 26-11 vừa có bài phản ánh về hàng tồn tại cảng) sẽ được phép đấu giá công khai theo quy định tại Thông tư 195.

Còn đối với hàng hóa không còn giá trị sử dụng (mục nát, đổ vỡ, hư hỏng, giảm phẩm chất, quá hạn sử dụng, không bảo đảm chất lượng sử dụng) hoặc thuộc diện cấm lưu hành theo quy định của pháp luật Việt Nam thì thực hiện tiêu hủy.

Toàn bộ tiền thu về từ bán hàng hóa tồn đọng trong kho ngoại quan được nộp vào tài khoản tạm giữ của Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nơi có kho ngoại quan) mở tại Kho bạc Nhà nước.

Trên thực tế thời gian qua, tại các cảng, cửa khẩu đều “đau đầu” trước vấn nạn hàng tồn tại cảng doanh nghiệp không chịu đến lấy về khiến ngành này tốn kém một khoản chi phí kho bãi khá lớn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.