Dầu lập kỷ lục mới: 78 USD/thùng

Dầu lập kỷ lục mới: 78 USD/thùng
Giá dầu thô loại ngọt nhẹ giao tháng 8 tăng 1,40 USD lên mức 78,10 USD/thùng vào đầu giờ sáng nay, khi Israel tiếp tục nã pháo vào Libăng.
Dầu lập kỷ lục mới: 78 USD/thùng ảnh 1

Các hợp đồng giao hàng vào quý IV năm nay còn chốt giá với mức khủng khiếp hơn, trên 80 USD/thùng.

Thị trường dầu Brent ở London cũng nóng bỏng không kém, giá tăng 1,01 USD lên 77,70 USD/thùng.

Nguồn cung nhiên liệu từ OPEC đang bị đe doạ nghiêm trọng do đụng độ giữa Israel và Libăng ngày một leo thang. Trong khi đó, bạo loạn tại vựa dầu lớn thứ 8 thế giới Nigeria chưa chấm dứt. Một đại gia dầu lửa khác là Iran lại đứng trước nguy cơ bị trừng phạt vì chương trình hạt nhân.

Mặt bằng giá hiện nay cao hơn gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 28% so với đầu năm nay. Đây cũng là ngưỡng giá cao nhất kể từ khi dầu được mang ra giao dịch trên các sàn tập trung, từ 1983 đến nay. Với mức giá này, thật khó ai nghĩ rằng hồi tháng 1/2002, mỗi thùng dầu chỉ chưa đầy 20 USD.

Giới kinh doanh dự đoán, nếu tình hình tiếp tục căng thẳng như hiện nay, mức giá 80 USD/thùng hay thậm chí 100 USD/thùng có thể sẽ bị phá vỡ.

Theo Vnexpress

MỚI - NÓNG