Đầu tháng 12/2006, VN có thể kịp gia nhập WTO

Đầu tháng 12/2006, VN có thể kịp gia nhập WTO
TP - Ngày 9/10, tại Geneva (Thụy Sĩ), Đại sứ Na Uy Eirik Glenne cho biết, thỏa thuận để Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã không thể kết thúc đúng thời hạn trong cuộc họp của đại hội đồng tuần này.

Các hãng tin nước ngoài tại Geneva cho rằng điều này có nghĩa Việt Nam sẽ thất bại trong nỗ lực gia nhập WTO trước khi diễn ra Hội nghị cấp cao APEC tại Hà Nội vào giữa tháng 11.

Tuy nhiên, là người điều hành cuộc đàm phán về việc Việt Nam gia nhập WTO, ông Glenne cũng nói thêm rằng cuộc đàm phán đã “gần kết thúc”.

Theo ông Glenne, nhóm công tác vẫn đang nỗ lực để hoàn tất các báo cáo đa phương, bao gồm những cam kết của Việt Nam trên lĩnh vực luật pháp, tuân theo các quy định của WTO cũng như các thành viên khác.

Ông Glenne nói thêm rằng Việt Nam “vẫn còn khả năng hoàn thành thỏa thuận gia nhập WTO đúng thời hạn” bằng cách kêu gọi một cuộc họp sớm vào đầu tháng 11 của đại hội đồng WTO.

Tuy nhiên, khi thỏa thuận gia nhập WTO được thông qua, Việt Nam cần thêm 30 ngày để phê chuẩn. Như vậy, Việt Nam chỉ có thể trở thành thành viên đầy đủ của WTO sớm nhất vào đầu tháng 12/2006.  

MỚI - NÓNG