Đầu tư 24.800 tỷ đồng trồng rừng

Đầu tư 24.800 tỷ đồng trồng rừng
TP - Ngày 27-4, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu hécta rừng với các bộ, ban ngành, địa phương trong cả nước.

> Bị kiến nghị bồi thường 420 triệu đồng vì để mất rừng
> Chống sạt Mũi Cà Mau bằng kè thân thiện môi trường

Theo Ban chỉ đạo, qua 13 năm thực hiện (1998-2010), cả nước trồng mới hơn 2,45 triệu hécta rừng (đạt 81% so với Quyết định 661 của Thủ tướng). Trong giai đoạn thực hiện dự án, độ che phủ rừng tăng qua các năm, từ 32% năm 1998 lên 37,1% năm 2005, và năm 2010 lên 39,5%. Dự án đã tạo việc làm cho trên 4,65 triệu lao động, chủ yếu là đồng bào dân tộc miền núi, vùng cao.

Trong 5 năm tới (2011-2015), sẽ nâng cao độ che phủ rừng đạt 42- 43% vào năm 2015; trồng mới 450.000 ha (bình quân 90.000 ha/năm), trồng lại rừng sau khai thác 600.000 ha (120.000 ha/năm) và khoanh nuôi tái sinh thành rừng 450.000 ha.

Dự kiến, tổng vốn đầu tư cho bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 5 năm tới trên 24.800 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách 9.100 tỷ đồng, còn lại là vốn vay và các nguồn vốn khác.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG