Đầu tư FDI vào nông nghiệp giảm còn 1%

Đầu tư FDI vào nông nghiệp giảm còn 1%
TP - Ngày 7-9, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ NN&PTNT) cho biết, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nông nghiệp đang tụt giảm đến mức báo động.

> Thu hút vốn FDI tám tháng chỉ hơn 66% năm 2011

Theo bà Hồng, giai đoạn đầu mở cửa nền kinh tế, đầu tư FDI vào nông nghiệp khoảng 8% tổng vốn FDI vào Việt Nam, tuy năm ngoái chỉ vào khoảng 2%, và hiện chỉ còn 1%.

Trong khi đó, nguồn vốn ODA cũng đang gặp nhiều khó khăn, và không dễ rót vào Việt Nam, mặc dù các đối tác lớn và nhiều quốc gia có cam kết tăng hỗ trợ vốn ODA cho Việt Nam.

Mặt khác, theo ông Phạm Vũ Hải, giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc (Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ KH&ĐT), từ lúc mở cửa (25 năm nay), lĩnh vực nông, lâm, thủy sản thu hút hơn 500 dự án, với tổng vốn đăng ký 3,28 tỷ USD (chiếm khoảng 2% vốn FDI).

Tuy nhiên, trong 8 tháng đầu năm nay, tổng vốn tăng thêm và cấp mới trong lĩnh vực trên chỉ có 40 triệu USD, chiếm 0,5% vốn FDI vào Việt Nam.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.