Đồng bằng sông Cửu Long:

Đầu tư lớn nâng cấp cảng

Đầu tư lớn nâng cấp cảng
TP - Với sự trợ giúp của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang triển khai nhiều dự án đầu tư trên 800 tỷ đồng và 198 triệu USD nâng cấp hàng loạt cảng vùng ĐBSCL để có thể tiếp nhận tàu có tải trọng từ 3.000 đến 5.000 tấn cập cảng, công suất bốc dỡ đạt từ 12 đến 13 triệu tấn hàng/năm.

Theo đó, tại Cần Thơ, có 4 bến thuộc cảng Cái Cui dài 665m được xây dựng, có khả năng tiếp nhận tàu biển trọng tải 20.000 tấn, công suất hàng thông qua cảng 2,5 triệu tấn/năm. Hiện bến số 1 có cầu tàu dài 165 m đã hoàn thành.

Đến năm 2010, 3 bến còn lại sẽ hòan thành. Riêng khu cảng Hoàng Diệu, hiện đã hoàn thành dự án cải tạo và nâng cấp cảng Cần Thơ với 2 bến dài 304 m, có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng 5.000 tấn. Cảng Trà Nóc cũng đã hoàn thành việc nâng cấp bến hàng tổng hợp cho tàu 2.500 tấn neo đậu.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.