Đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ vào Việt Nam

TP - "Chúng tôi hy vọng FDI tiếp tục đổ vào Việt Nam năm 2014 khi Chính phủ dự kiến sẽ phê duyệt việc nâng giới hạn sở hữu nước ngoài của một số ngành công nghiệp".

Đó là nhận định của Ngân hàng ANZ trong một báo cáo với tựa đề "Năm con ngựa sẽ là năm của lạm phát?" vừa được công bố.

ANZ dẫn số liệu thông kê của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư): trong tháng 1-2014, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 397,15 triệu USD, bằng 78,1% so với cùng kỳ năm 2013.

Đánh giá về Việt Nam, ANZ cho rằng: Hoạt động kinh tế đã từng bước cải thiện kể từ năm 2013. Chúng tôi dự báo tăng trưởng GDP năm 2014 của Việt Nam ở mức 5,6%.

Về lạm phát, ANZ nhận định: Mức tăng giá trong tháng 1 (0,69% so với tháng trước) là mức tăng thấp nhất từ năm 2008. Mặc dù lạm phát tăng thấp nhưng ANZ cũng cảnh báo khả năng lạm phát năm 2014 sẽ tăng cao hơn năm 2013. Mức dự báo được ANZ đưa ra là 7,5-8%.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.