Dầu, vàng tăng giá, USD tiếp tục xuống

Dầu, vàng tăng giá, USD tiếp tục xuống
TP- Ngày 14/3/2008, giá vàng miếng các loại  thông dụng như SJC,AAA, Rồng Thăng Long, PNJ… công bố giá bán nhảy lên 19,16 triệu đồng/lượng tăng vọt xấp xỉ 400.000đồng/lượng so với ngày 13/3.

Đến cuối ngày 14/3, giá bán hạ nhẹ còn 19,13 triệu đồng nhưng nhiều nơi trên thị trường tự do vẫn bán ra với giá từ 19,13-19,17 triệu đồng lượng. Tuy nhiên giao dịch ngoài thị trường tự do tại TP HCM vẫn “yên ắng” do giá vàng lên xuống thất thường hơn tuần qua.

Sàn giao dịch Vàng Sài Gòn chốt giá cuối phiên là 19,035 triệu đồng/lượng, với khối lượng gần 280.000 lượng, tăng gần 20.000 lượng so với ngày 13/3. Trong khi đó giá vàng thế giới sau khi lập kỷ lục 1.000 USD/ounce đến chiều 14/3 đã hạ nhưng vẫn còn khá cao ở ngưỡng trên 997 USD/ounce…

Nguyên nhân chính khiến giá vàng lên là, dầu có thời điểm trong ngày 14/3 đã lên tới 110 USD/thùng và đến 18giờ ngày 14/3( giờ VN) vẫn còn ở giá 109,96 USD/thùng.

Theo các hãng tin nước ngoài, nếu trong vài ngày tới mà Mỹ không thuyết phục được Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tăng sản lượng thì khó chặn đà tăng giá của dầu. Trong khi đó thì USD tiếp tục mất giá so với đồng euro khi 1, 5558 USD mới đổi được 1 euro.

Tại VN, thị trường tự do chỉ “chấp nhận” 1 USD đổi lấy 15.450 đồng, còn các NH lớn như VCB, ACB, Eximbank…niêm yết giá mua vào 15.858 đồng/USD nhưng thực tế thấp hơn vì trừ các khoản “phụ phí”.

Nhóm tư vấn tiền tệ của Eximbank nhận định đang có rất nhiều lý do khiến cho đồng USD còn giảm giá, xu hướng giảm mạnh trong tuần tới là điều khó tránh đối với đồng USD so với các đồng tiền khác.

MỚI - NÓNG