Dầu xuống dưới 74 USD/thùng

Dầu xuống dưới 74 USD/thùng
Sau khi leo tới 76,55 USD/thùng, phiên giao dịch chiều qua giá dầu thô giao tháng 8 trên thị trường Mỹ giảm 1,4 USD xuống 73,9 USD/thùng.
Dầu xuống dưới 74 USD/thùng ảnh 1
Các nhà đầu tư lo ngại nguồn cung bị ảnh hưởng. Ảnh: AP

Khí đốt cũng giảm 1,53 cent xuống 2,27 USD/thùng. Trước đó các chuyên gia lo ngại giá dầu có thể leo thang tới 80 USD mỗi thùng.

Thông tin xung đột giữa Israel và quân du kích Hồi giáo được tháo ngòi khiến thị trường đỡ lên cơn sốt. Tuy vậy, Mike Guido - chuyên gia giao dịch Mỹ cho rằng giá dầu khó có thể xuống dưới 70 USD vì bạo lực ở Nigeria và Iran có nguy cơ bùng phát.

Không chỉ lo ngại xung đột lan rộng ở Trung Đông, rốn dầu thế giới, các nhà đầu tư bị tác động bởi thông tin Iran - nước xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ hai OPEC - hiện đang hỗ trợ tài chính cho Hezbollah. Rất có thể nước này sẽ bị kéo vào cuộc chiến, khi đó nguồn cung dầu mỏ có nguy cơ bị cắt giảm mạnh.

Tác động từ thị trường nhiên liệu, trong phiên giao dịch hôm qua thị trường chứng khoán Nhật Bản giảm 2,75%, thị trường châu Âu giảm 0,5%.

Theo Vnexpress

MỚI - NÓNG