Đẩy mạnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Đẩy mạnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
TPO - Ngày 26/10, Cục Quản lý cạnh tranh phối hợp với Sở Công Thương Lạng Sơn và Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng (VNTD) Hàn Quốc (Korea Consumer Agency) sẽ tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh công tác bảo vệ người quyền lợi người tiêu dùng các tỉnh phía Bắc”.

Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thực thi hiệu quả pháp luật bảo vệ người tiêu dùng giữa cơ quan bảo vệ người tiêu dùng hai nước Việt Nam – Hàn Quốc cũng như nâng cao nhận thức của cộng đồng người tiêu dùng về quyền và lợi ích chính đáng của mình trong giao dịch và sử dụng hàng hóa, dịch vụ.

Hội thảo được tổ chức nhân dịp Đoàn công tác của Cơ quan BVNTD Hàn Quốc sang làm việc với Cục Quản lý cạnh tranh và một số đơn vị có liên quan nhằm tăng cường hợp tác, cụ thể hóa các nội dung của Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng được ký vào ngày 17/6/2015.

Ông Dae Pyo Jung, Chủ tịch Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc và Ông Bạch Văn Mừng, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh đánh giá cao về các nội dung được ký kết trong Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực người tiêu dùng.

Qua đó, 2 đơn vị sẽ cùng nhau trao đổi, cập nhật thông tin, pháp luật và chính sách bảo vệ người tiêu dùng; Phối hợp bảo vệ người tiêu dùng trong trường hợp phát sinh khiếu nại liên quan đến người tiêu dùng của một nước tại nước kia; Hỗ trợ trong công tác đào tạo và tuyên truyền phổ biến về bảo vệ người tiêu dùng.

Hội thảo tổ chức vào sáng 26/10 tại Khách sạn Mường Thanh Lạng Sơn, số 68, Ngô Quyền, Vĩnh Trại, Lạng Sơn.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.