ĐBSCL : Buôn lậu dịp Tết gia tăng

ĐBSCL : Buôn lậu dịp Tết gia tăng
(TPO) Càng cận Tết hàng lậu càng tấp nập tràn sang biên giới Tây Nam mà điểm nóng là An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang. Tuy nhiên, diễn biến tình hình hàng lậu năm nay có nhiều nét khác biệt.
ĐBSCL : Buôn lậu dịp Tết gia tăng ảnh 1

Giày cũ đang được “tút” lại ở một cửa hàng tại Châu Đốc.

Chỉ trong 2 tháng cuối năm 2004 và nửa đầu tháng 1/2005, các lực lượng chống buôn lậu An Giang, Đồng Tháp đã phát hiện bắt giữ hơn 300 vụ với số hàng trị giá hơn 2 tỷ đồng, đã xuất hiện hàng lạ, hàng hiệu cũ và hàng giả.

Hàng lạ là gia vị để chế biến món ăn, đồ chay đóng hộp mà bao bì ghi toàn chữ Tàu, thuốc Đông dược và Tây dược, rượu ngoại lẫn lộn hàng giả làm từ nước ngoài. Máy vi tính xách tay có cái chỉ trên dưới 1 triệu đồng, cho thử thoải mái và bảo hành 3 tháng. Ma túy thì Hải quan An Giang bắt giữ 1 vụ số lượng lên đến 25 kg - lớn nhất từ trước đến nay. Mặt hàng đồ lót “quần lồng, áo ngực” đã qua sử dụng đổ đống lề đường bán giá chỉ 10.000 - 15.000 đồng/cặp …

Hàng hiệu là giày dép, quần áo các loại mang nhãn hiệu danh tiếng nứớc ngoài của Pháp, Mỹ, Ý, Hàn … đã qua sử dụng còn 70% trở lên được dân sành điệu săn lùng. Để có hàng loại này các tay buôn lậu nội địa phải qua chợ Nông Pênh hay chợ Poi Pet ở biên giới Thái Lan - Campuchia săn hàng bằng cách lựa từng cái. Sau khi mua, khách giao đường dây của đầu nậu vận chuyển về nội địa. Giá bán không rẻ, giày 300.000 đồng/đôi trở lên, quần Dockese rẻ nhất cũng 150.000 đồng/cái.

Đến các thị xã vùng biên giới như Châu Đốc, Hà Tiên… những ngày giáp Tết sẽ thấy những đoàn quân đai hàng bằng xe gắn máy rú ga chạy bất chấp tai nạn giao thông. Anh Nguyễn Hải Duyên – Đội kiểm soát thuộc Hải quan An Giang cho biết: Chủ hàng giao khoán toàn bộ hàng lậu cho cai thầu vác hàng với hợp đồng ràng buộc như đặt cọc, thế chấp, nếu hàng bị bắt phải bồi thường. Cai thầu luôn luôn đổi phương thức vận chuyển và bố trí lực lượng theo dõi nhất cử, nhất động của lực lượng chống buôn lậu”.

Một điều đặc biệt là không thấy xuất hiện các mặt hàng phục vụ tết như đường cát, bánh mứt Thái Lan do bị hàng trong nước đánh bật. Chỉ có gạo và mì ăn liền của Thái vẫn nhập lậu.

Đáng ngại nhất là hàng giả từ nước ngoài. Thứ này có dán tem nhưng tem cũng được làm giả bằng công nghệ hiện đại, độ phản quang rất tốt khiến cơ quan chức năng cũng khó kiểm tra bằng mắt thường được.

MỚI - NÓNG