ĐBSCL có thể mất 12% sản lượng lúa

ĐBSCL có thể mất 12% sản lượng lúa
TP - Theo báo cáo Giảm nhiệt, thời tiết cực đoan, ảnh hưởng khu vực và thích ứng vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố, biến đổi khí hậu (BĐKH) có thể làm khu vực ĐBSCL thiệt hại khoảng 12% sản lượng nông nghiệp so với mức hiện nay.

> Doanh nghiệp vật vã cạnh tranh giá rẻ
> Xuất khẩu 1,1 triệu tấn gạo trong quý I

Báo cáo chỉ ra nước biển có thể dâng cao 30cm vào năm 2014 tại khu vực này, kéo theo nguy cơ ngập lụt và xâm nhập mặn, là nguyên nhân trực tiếp gây thiệt hại nông nghiệp.

Mỗi năm sản lượng gạo có thể giảm sút 2,6 triệu tấn so với sản lượng gạo năm 2010. Sản xuất thủy hải sản cũng bị ảnh hưởng, chi phí để các loài tôm, cá da trơn thích ứng với BĐKH khu vực ĐBSCL là 130-190 triệu USD.

TPHCM cũng được cảnh báo là 1 trong 5 thành phố khu vực Đông Nam Á bị ảnh hưởng nhiều nhất do nước biển dâng và số lượng các trận bão tăng lên. 60% khu vực đã xây dựng của thành phố sẽ chịu tác động khi nước biển dâng thêm một mét.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.