Kiên Giang:

Đề nghị cho phép đầu tư 1 tỷ USD xây nhà máy nhiệt điện

Đề nghị cho phép đầu tư 1 tỷ USD xây nhà máy nhiệt điện
TP – Ông Bùi Ngọc Sương, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ “Xin bổ sung qui hoạch và chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy nhiện điện tại Hòn Chông, huyện Kiên Lương”.

Theo đó Cty Tài nguyên Ensham  (Úc) được đề nghị thực hiện dự án đầu tư nhà máy điện độc lập, chạy bằng than, công suất 1.000 MW, vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD, theo phương thức BOT hoặc BOO, đưa vào hoạt động từ năm 2010.

Năm 2020 sẽ tăng lên 2.000 MW. Nguồn than được khai thác và vận chuyển từ Úc, mỗi năm cần khoảng 3 triệu tấn.

Nếu Chính phủ đồng ý Cty Ensham sẽ đầu tư nạo vét, mở rộng cảng Hòn Chông để tàu vận chuyển than có tải trọng 60.000 tấn giai đoạn 1 và 120.000 tấn giai đoạn 2 ra vào cảng.

Song song với dự án nói trên, Tập đoàn kinh tế VINASHIN cùng UBND tỉnh Kiên Giang cũng đang gấp rút xúc tiến đầu tư Nhà máy đóng, sửa chữa tàu có tải trọng 50.000 DWT, thu hút khoảng 1 vạn lao động tại huyện Kiên Lương.   

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.