Đề nghị đánh thuế xuất khẩu vàng 20%

Giá vàng giảm, vẫn thưa vắng người mua-bán
Giá vàng giảm, vẫn thưa vắng người mua-bán
TP - Bộ Tài chính vừa có công văn xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước cùng một số đơn vị có liên quan về việc áp thuế xuất khẩu đối với vàng. Theo đó, bộ này đề nghị thuế xuất khẩu đối với mặt hàng vàng sẽ là 20% và bằng với mức xuất khẩu các loại quặng kim loại quý.

 >> Giá vàng giảm từng giờ
 >> Giá vàng tiếp tục giảm mạnh

Giá vàng giảm, vẫn thưa vắng người mua-bán
Giá vàng giảm, vẫn thưa vắng người mua-bán . Ảnh: Phạm Yên

Hiện nay, vàng chưa nằm trong danh mục các mặt hàng phải chịu thuế xuất khẩu. Một phân tích mới đây đã chỉ ra: Do giá vàng giữa năm 2010 có xu hướng tăng, các doanh nghiệp Việt Nam đã đẩy mạnh xuất khẩu vàng. Hết tháng 10-2010, Việt Nam xuất siêu đá quý và vàng hơn 2,3 tỷ USD. Đến khi giá vàng cao DN lại muốn nhập, đây chính là lý do khiến cán cân thương mại diễn biến theo chiều ngược lại, đẩy nhập siêu lên cao hơn.

Tính đến 16 giờ 30 ngày 11- 11, vàng SJC tại Hà Nội niêm yết ở mức 36,15 - 36,32 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Như vậy, giá vàng trong nước đã giảm 250 nghìn đồng/lượng so với hôm trước đó.

* Tại TPHCM, sáng qua, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 36,35 - 36,45 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Vàng SBJ cũng được mua – bán với giá 36,24 – 36,44 triệu đồng/lượng.

Trái ngược với chiều hướng tăng nhẹ của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước đang tiếp tục giảm. Cụ thể, lúc 16 giờ 23 chiều, giá mua – bán vàng SJC niêm yết giảm còn 36,15 – 36,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn buổi sáng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và 150.000 đồng/lượng chiều bán ra. Giá vàng SBJ lúc 16 giờ 40 cũng giảm xuống mức 36,17 - 36,29 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Giá vàng trên thị trường tự do cũng tương ứng với mức 36,17 – 36,27 triệu đồng/lượng.

Tuy giá vàng giảm, song không khí giao dịch tại các điểm thu mua vàng vẫn diễn ra một cách trầm lắng, khách mua và bán đều ít. Đa số người nắm giữ vàng không dám bán ra vào thời điểm hiện tại vì hy vọng giá sẽ tiếp tục lên, cũng không dám mua vào do mặt bằng giá hiện vẫn quá cao, sợ rủi ro bất ngờ. Điều này cho thấy, thị trường đang tỏ ra rất thận trọng sau hàng loạt biện pháp can thiệp từ cơ quan chức năng cùng với việc giá thế giới biến động khó lường.

Ông Nguyễn Công Tường, Phó Phòng kinh doanh vàng - Công ty SJC cho biết, khối lượng giao dịch trong ngày diễn ra tại văn phòng Cty đã sụt giảm đáng kể với 2.000 lượng bán ra và 1.000 lượng mua vào (giảm so với mức 8.000 lượng bán ra và 6.000 lượng mua vào của ngày hôm trước).

Đại diện Công ty SJC cũng cho biết, các biện pháp can thiệp của Ngân hàng Nhà nước cùng với sự giảm giá của ngoại tệ đã tác động đến tâm lý người dân.

Thị trường tự do, USD tiếp tục hạ nhiệt, đạt 20.820 - 20.920 đồng/USD (mua vào- bán ra), giảm 280 đồng/USD.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.