Đề nghị không miễn thuế hàng hóa đối với cư dân biên giới

Đề nghị không miễn thuế hàng hóa đối với cư dân biên giới
TP - Thẩm tra tờ trình của Chính phủ về việc sửa đổi Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, việc thực hiện chính sách miễn thuế đối với cư dân biên giới đã qua 10 năm, hiện nay có nhiều bất cập, do đó cần thiết phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

Một số ý kiến khác trong Thường trực Ủy ban Tài chính- Ngân sách thậm chí còn cho rằng, qua giám sát thực tế cho thấy, chủ trương ưu đãi này đã không mang lại hiệu quả như mong muốn mà quy định này đang bị lợi dụng, nhiều trường hợp mua bán, khuân vác thuê cho các đầu nậu thu gom hàng hóa miễn thuế, dẫn tới tình trạng buôn bán diễn ra khá phức tạp, thực chất đa số dân cư biên giới không được hưởng lợi từ chính sách ưu đãi này. 

Do vậy, đề nghị bỏ quy định miễn thuế đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới trong Dự thảo luật và đề nghị Chính phủ nghiên cứu ban hành các chính sách khác phù hợp hơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân biên giới ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế bền vững, giữ chủ quyền biên giới quốc gia.

MỚI - NÓNG