Đề nghị tạm trữ 200.000 tấn đường

Đề nghị tạm trữ 200.000 tấn đường
TP - Ngày 28-4, Bộ NN&PTNT đề xuất với Bộ Công Thương một số giải pháp về điều hành nhập khẩu và tháo gỡ khó khăn cho các nhà máy đường, trong đó, có đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ lãi suất, mua tạm trữ trên 200.000 tấn đường cung ứng cuối năm 2011.

Theo Bộ NN&PTNT, vụ mía đường năm nay sẽ kết thúc vào cuối tháng 5. Dự kiến, cả vụ ép được 12,2 triệu tấn mía, được 1,1 triệu tấn đường, cao hơn vụ trước 200.000 tấn. Lượng đường sản xuất vẫn còn thiếu khoảng 200.000 tấn so với nhu cầu trong nước, chưa kể lượng đường tăng thêm cho ngành sản xuất sữa, nước ngọt... nên cấp quota nhập 250.000 tấn đường là hợp lý.

Hiện giá đường đang giảm 500 - 1.000 đồng/kg so với tháng trước. Các doanh nghiệp đang khó khăn về vốn do tồn kho lớn, lãi suất, vốn vay ngân hàng thắt chặt. Bộ NN&PTNT đề nghị nên giãn thời gian thực hiện đến tháng 7-2011 đối với lượng quota nhập đường đã cung cấp nhưng chưa ký hợp đồng và mở LC.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG