Đề xuất chính sách cứu đói, hỗ trợ nhà ở cho người dân miền Trung

Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH phát động ủng hộ người dân miền Trung bị thiệt hại do mưa, bão
Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH phát động ủng hộ người dân miền Trung bị thiệt hại do mưa, bão
TPO - Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, sẽ đề xuất với Chính phủ các cơ chế, chính sách về hỗ trợ cứu đói, hỗ trợ nhà ở, chăm sóc người bị thương, chia sẻ với gia đình có người bị thiệt mạng ở các tỉnh miền Trung, để khắc phục những hậu quả do lũ lụt gây ra

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc động viên, giúp đỡ người nghèo, người gặp hoạn nạn khó khăn và đồng bào vùng lũ, Bộ LĐ-TB&XH vừa kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành quyên góp, ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương, đồng thời tùy theo khả năng của mình ủng hộ nhiều hơn về tinh thần, vật chất để giúp đỡ đồng bào vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, đây là việc làm hết sức có ý nghĩa, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tiếp tục phát huy truyền thống quý báu tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng chỉ đạo Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) tổng hợp nhanh tình hình, để sớm đề xuất với Chính phủ các cơ chế, chính sách về hỗ trợ cứu đói, hỗ trợ nhà ở, chăm sóc người bị thương, chia sẻ với gia đình có người bị thiệt mạng, để khắc phục những hậu quả do lũ lụt gây ra...  

Ngay tại lễ phát động, Bộ LĐ-TBXH đã quyên góp được 350 triệu đồng. Lãnh đạo Bộ cho biết, số tiền này sẽ được chuyển đến đồng bào miền Trung trong thời gian sớm nhất. Trước đó, Bộ LĐ-TBXH đã phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ về việc cấp 5.000 tấn gạo tới đồng bào vùng bị lũ lụt.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.