Đề xuất giảm bội chi trong năm 2015

Đề xuất giảm bội chi trong năm 2015
TP - Trong dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) 2014 và 2015 trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã đề xuất giảm bội chi xuống 5% GDP trong năm 2015.

Quốc hội yêu cầu giảm bội chi xuống 4,5% GDP, nhưng do thu NSNN năm 2015 khó có khả năng tăng đột biến so với năm 2014 (trong khi nhu cầu phải tăng chi lớn để trả các khoản nợ đến hạn, đáp ứng nhu cầu quốc phòng an ninh trong tình hình mới, đảm bảo an sinh xã hội); Chính phủ đề nghị Quốc hội chấp thuận mức bội chi 5% GDP (trong năm 2015), tương đương 226.000 tỷ đồng (giảm 0,3% GDP so với năm 2014).

Khi đó, dự kiến đến cuối 2015, dư nợ công khoảng 64% GDP, dư nợ Chính phủ khoảng 48,9% GDP, dư nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 42,6% GDP.

MỚI - NÓNG