Đề xuất giảm thuế nhập khẩu ô tô

Đề xuất giảm thuế nhập khẩu ô tô
TP - Bộ Tài chính vừa gửi công văn đề xuất giảm mức thuế nhập khẩu ô tô từ đầu năm 2011 đến các bộ và Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) để lấy ý kiến.

Theo đó, các dòng xe chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu từ ASEAN hiện có thuế suất thuế nhập khẩu 83% sẽ được giảm xuống 70% từ ngày 1-1- 2011. Xe nhập khẩu từ các khu vực khác, mức thuế vẫn giữ nguyên 83% .

Việc đẩy nhanh giảm thuế đối với ô tô nhập khẩu nguyên chiếc, để người tiêu dùng được mua xe với giá phải chăng, chất lượng tốt đang được số đông ủng hộ. Duy chỉ có các doanh nghiệp trong nước phản ứng vì cho rằng nếu mức thuế này thông qua, các thành viên của VAMA có nguy cơ đóng cửa vì khó cạnh tranh được với xe ngoại nhập.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho hay, thị trường xe nhập khẩu đang có dấu hiệu chững. So với nửa đầu tháng trước, kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc nửa đầu tháng 11 đã giảm 4% về lượng và 15,8% về giá trị. Với sự giảm tốc này, dự báo kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc trong toàn tháng 11 cũng sẽ giảm nhẹ so với tháng trước. Còn nếu tính cộng dồn từ đầu năm đến nửa đầu tháng 11-2010, tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc giảm 28,1% so với cùng kỳ năm 2009.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.