Đề xuất thu Thuế tài sản, Phí phát triển

Đề xuất thu Thuế tài sản, Phí phát triển
TP - TS. Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng (nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng) vừa nêu sáng kiến đề xuất thu “Thuế tài sản” và “Phí phát triển”, nhằm tạo nguồn vốn cho chính quyền đô thị đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội.

Theo đó, Thuế tài sản nhằm tạo nguồn thu để đầu tư, vận hành, bảo trì hệ thống hạ tầng góp phần làm ra giá trị cho tài sản (nhà hoặc đất), tạo kinh phí giúp đỡ người nghèo có nhà ở.

Phí phát triển sẽ thu với các công trình xây dựng mới trong khu đô thị cũ, thu hồi chi phí phát triển hạ tầng đã bỏ ra để lô đất (có công trình mới) tăng thêm giá trị.

Theo ông Liêm, hiện các nước xung quanh đều có loại thuế và phí này, Việt Nam có thể tham khảo. Thông tin này được ông Liêm đưa ra tại Hội thảo về xây dựng mới đây.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.