Đến lượt ô tô tải Hàn Quốc 'đổ bộ' vào Việt Nam?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Theo Hiệp định Thương mại tự do (FTA) mới ký với Hàn Quốc, Việt Nam cam kết cắt giảm thuế với dòng xe tải 10-20 tấn và ô tô con hạng sang (dung tích lớn hơn 3.0). 

Bộ Tài chính đánh giá tác động đến thị trường trong nước của 2 dòng xe này không nhiều. Ngoài ra, việc cắt giảm thuế phụ tùng, linh kiện ô tô sẽ góp phần giảm giá thành ô tô Hàn Quốc sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam. 

Tuy nhiên, khả năng xe tải Hàn Quốc nguyên chiếc nhập về sẽ tăng mạnh trong thời gian tới là hiện hữu (tương tự xe tải Trung Quốc tăng đột biến do thực hiện cam kết thương mại ASEAN-Trung Quốc).

MỚI - NÓNG