Đến năm 2015: Ngân hàng phải có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng

Đến năm 2015: Ngân hàng phải có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng
TP - Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng dự thảo nghị định mới về mức vốn điều lệ của tổ chức tín dụng.

Theo đó, từ nay đến năm 2012, các tổ chức tín dụng phải có mức vốn điều lệ là 5.000 tỷ đồng và đến năm 2015 là 10.000 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia, việc tăng vốn điều lệ tại các ngân hàng là để đáp ứng nhu cầu hội nhập cũng như đảm bảo chống rủi ro.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, nếu phải tăng vốn điều lệ lên mức như trên, ngân hàng thương mại sẽ chịu sức ép quá lớn, nhất là khi rất nhiều ngân hàng còn đang lo hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng vào hạn cuối là ngày 30-9-2010.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.