Đến năm 2020, lập 77 khu công nghiệp tại đồng bằng sông Hồng

TP - Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo Đề án Quy hoạch phát triển thương mại Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Theo tính toán của Bộ này về mục tiêu phát triển các Khu công nghiệp – Khu chế xuất (KCN – KCX), từ nay đến năm 2020 dự kiến sẽ thành lập mới 77 khu công nghiệp, thu hút khoảng 3 tỷ USD vào hạ tầng và 40 tỷ USD vào sản xuất kinh doanh của các KCN trên địa bàn.

Cụ thể, từ nay đến 2015 sẽ xem xét thành lập mới có chọn lọc 34 khu công nghiệp với tổng diện tích 11.000 – 12.000 ha, đưa tổng diện tích các KCN dự kiến lên khoảng 25.000 ha, thu hút đầu tư thêm khoảng 1 tỷ USD vào hạ tầng các KCN; cùng đó sẽ thu hút khoảng 18 – 20 tỷ USD vào sản xuất kinh doanh tại các KCN trên địa bàn. Dự tính từ nay đến năm 2020 sẽ thành lập mới 77 KCN.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.