Đi thống nhất giải trình, mời thêm 1 dự án

Đi thống nhất giải trình, mời thêm 1 dự án
TP - Sáng 6/5, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Man Ngọc Lý, Trưởng ban Khu kinh tế Bình Định, cho biết, chuyến công tác sang Thái Lan gặp Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT) để thống nhất nội dung giải trình Chính phủ về dự án 27 tỷ USD tại Khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định) đã có kết quả ban đầu.

> Siêu DA 27 tỷ USD: Nhà đầu tư cần chứng minh năng lực tài chính
> PetroVietnam phản đối ‘siêu dự án’ lọc dầu 27 tỷ USD

Cả PTT cũng như UBND tỉnh Bình Định đều thể hiện quyết tâm cao trong việc triển khai dự án lọc hóa dầu Nhơn Hội.

Theo ông Lý, đoàn làm việc 2 nội dung chính liên quan đến tính khả thi của siêu dự án lọc hóa dầu tại Nhơn Hội: Thống nhất cách giải trình tính khả thi với chính phủ Việt Nam và ngày 9/5 tới sẽ dịch sang tiếng Việt; mời thành công một tập đoàn xi măng của Thái Lan tới Nhơn Hội (Bình Định) để khảo sát, đầu tư và xây dựng hệ thống hóa hóa dầu tại đây (nhận lời sẽ đến trong tháng tới).

PTT là tập đoàn của chính phủ Thái Lan, tổng tài sản lên đến hơn 50 tỷ USD nên dự án đủ cơ sở tài chính để triển khai. Về siêu dự án lọc hóa dầu 27 tỷ USD, Bình Định và PTT đàm phán đã 3 năm nay. Cuối năm 2012, UBND tỉnh đã cùng nhà đầu tư báo cáo dự án tiền khả thi, giải trình một số vấn đề liên quan, xin chủ trương đầu tư của Bộ Công Thương và lấy ý kiến các bộ, ngành.

Ông Lý cũng cho biết thêm, phía PTT đề xuất Nhà máy Lọc hóa dầu Nhơn Hội sẽ sản xuất trên 20 sản phẩm; xây dựng trên diện tích 2.000 héc ta, với công suất 30 triệu tấn/năm.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, Bộ Công Thương đã đề nghị Thủ tướng chấp thuận bổ sung dự án này vào quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025. Theo đó, nếu thuận tiện, dự kiến đến năm 2015, dự án sẽ triển khai công tác khảo sát, tiếp tục lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi, chuẩn bị năm 2016 khởi công. Nhà máy dự kiến sẽ hoạt động từ năm 2019.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.