Địa lan Đà Lạt chơi Tết năm nay có giá bao nhiêu?

Địa lan Đà Lạt được mùa hoa Tết.
Địa lan Đà Lạt được mùa hoa Tết.
Địa lan Đà Lạt phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2016 có giá cao nhất lên tới 1 triệu đồng/cành. Trung bình mỗi gốc địa lan chơi ngày Tết có giá từ khoảng 4-6 triệu đồng.

Những ngày cuối năm, người trồng hoa địa lan tại Đà Lạt bận rộn hơn bao giờ hết. Những gốc địa lan bắt đầu đơm bông được gia chủ xếp dồn thành từng hàng dài, nở vàng rực, chuẩn bị cho chúng những chuyến hành trình xa, về với từng gia đình làm đẹp cho ngày đầu năm.

Ông Đoàn Văn Quỳnh, chủ vườn hoa địa lan Anh Quỳnh, đường Vạn Kiếp, TP Đà Lạt cho biết, do thời tiết năm nay khá thuận lợi nên địa lan phát triển rất tốt, phần lớn diện tích địa lan nở rộ trúng vào dịp Tết.

Địa lan Đà Lạt chơi Tết năm nay có giá bao nhiêu? ảnh 1

Tết năm nay, gia đình ông Đoàn Văn Quỳnh có khoảng 3.000 cành địa lan cung cấp cho thị trường. Tại vườn địa lan này, loại có giá đắt nhất là địa lan vàng Newziland với 800.000 đồng/cành, tiếp đó là địa lan vàng SJC 600.000 đồng/cành, địa lan hoa xanh 207 giá 400.000 đồng/cành… Tùy vào yêu cầu của khách mà chủ các vườn địa lan sẽ ghép mỗi gốc địa lan thành bao nhiêu cành. Thông thường, mỗi gốc địa lan chơi Tết có giá từ 4-6 triệu đồng.

Địa lan Đà Lạt chơi Tết năm nay có giá bao nhiêu? ảnh 2
Địa lan Đà Lạt chơi Tết năm nay có giá bao nhiêu? ảnh 3

Giá địa lan giá có thể sẽ rẻ hoặc chỉ bằng với Tết năm 2015.

Tuy nhiên, có những khách hàng yêu cầu chủ vườn ghép nhiều gốc địa lan lại với nhau, giá lên tới trên 20 triệu đồng/gốc lớn. Các loại địa lan được thị trường ưa chuộng và lựa chọn sử dụng nhiều nhất trong dịp Tết Nguyên đán là địa lan vàng SJC, địa lan vàng hoàng hậu, địa lan Newziland, địa lan xanh…

Theo Hiệp hội hoa Đà Lạt, thị trường hoa Tết năm nay được dự báo là sẽ có ít biến động về giá. Riêng hoa địa lan giá có thể sẽ rẻ hoặc chỉ bằng với Tết năm trước do lượng địa lan phục vụ người chơi Tết Bính Thân năm nay khá dồi dào.

Theo Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.