Địa lan tiền triệu 'xuất xưởng' về xuôi

Những ngày này, người trồng địa lan Đà Lạt đang hối hả với những đơn đặt hàng vận chuyển đi khắp các tỉnh thành để phục vụ thị trường Tết Ất Mùi sắp tới.
Địa lan tiền triệu 'xuất xưởng' về xuôi ảnh 1 Hai tuần trước Tết, thương lái đã bắt đầu đến xem và vận chuyển địa lan về các tỉnh miền xuôi, bán tại các chợ hoa. Theo ông Đoàn Văn Quỳnh, chủ vựa hoa địa lan Anh Quỳnh trên đường Vạn Kiếp (TP Đà Lạt), hoa địa lan phục vụ thị trường Tết năm nay có giá cao nhất vào khoảng 1,5 triệu đồng một cành.
Địa lan tiền triệu 'xuất xưởng' về xuôi ảnh 2 Theo nhiều người trồng địa lan, so với năm trước, giá hoa năm nay chỉ tăng nhẹ, có một số loại không tăng mà có xu hướng giảm. 
Địa lan tiền triệu 'xuất xưởng' về xuôi ảnh 3

Khảo sát thị trường địa lan Đà Lạt những ngày qua, đắt nhất vẫn là địa lan New Zealand có giá 1,5 triệu đồng một cành, rẻ nhất là địa lan xanh thơm, xanh nữ hoàng và tím hột, giá từ 300.000 đồng mỗi cành. 

Địa lan tiền triệu 'xuất xưởng' về xuôi ảnh 4

Ông Nguyễn Văn Thành, chủ một nông trại địa lan rộng gần 3ha tại phường 7, TP Đà Lạt cho biết: "Do địa lan trong vườn của tôi bung nở từ hồi tháng 10 (âm lịch) nên Tết năm nay chất lượng hoa Tết bán ra của gia đình không như mong muốn".

Địa lan tiền triệu 'xuất xưởng' về xuôi ảnh 5

Nhận định của nhiều người sành chơi địa lan, loại hoa này năm nay không đẹp như năm trước. Nguyên nhân là do năm nhuận, thời tiết Đà Lạt lại nóng nên hoa nở quá sớm.

Địa lan tiền triệu 'xuất xưởng' về xuôi ảnh 6

Trên một số tuyến đường TP Đà Lạt, nhiều cửa hàng địa lan bày bán sớm hơn cả so với các loại hoa "miền xuôi" chưa kịp đưa lên, do năm nay một lượng lớn đã bung hoa sớm.

Địa lan tiền triệu 'xuất xưởng' về xuôi ảnh 7

Địa lan được chuyển lên xe phân phối đi khắp nơi để bán Tết. Giá của chậu địa lan này theo một thương lái là 4 triệu đồng. So với các loài hoa khác, trồng địa lan rất tốn kém, phải trồng trong nhà kính và có thêm lưới để giữ mát. Hiện chi phí đầu tư 1.000m2 địa lan cho đến lúc được thu hoạch trong vòng 5 năm lên tới 600 triệu đồng.

Theo Ngọc Hà

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.