Dịch COVID-19 bùng phát, một người dân trữ hàng chục thùng khẩu trang không rõ xuất xứ

TPO - Ngày 28/7, Đội quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng cho biết: vừa phát hiện hàng chục thùng khẩu trang được tích trữ tại một nhà dân thuộc phường Hoà Khánh Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Video: Hàng ngàn khẩu trang vừa được phát hiện.

Theo đó, vào trưa cùng ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra tại nhà một hộ dân cho thuê ở đường Mẹ Suốt đã phát hiện số lượng lớn khẩu trang được đóng hộp, bỏ vào các thùng lớn. Chủ lô hàng là bà Phạm Thị Hoan (trú tại TP Vinh, Nghệ An). Khi tiến hành kiểm tra, bà Hoan không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của các lô hàng này.

Qua kiểm đếm, lô hàng khẩu trang có tổng cộng 21.000 chiếc bao gồm 2 loại: khẩu trang 3 lớp và khẩu trang 4 lớp.

Dịch COVID-19 bùng phát, một người dân trữ hàng chục thùng khẩu trang không rõ xuất xứ ảnh 1 Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra số khẩu trang vừa được phát hiện. 

Sản phẩm trên bao bì và lời khai của chủ hàng, lô hang trên xuất xứ từ Vĩnh Phúc. Tuy nhiên do chủ hàng không xuất được hóa đơn chứng từ chứng mình nguồn gốc nên Cục Quản lý Thị trường Đà Nẵng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số khẩu trang trên để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trước đó, từ ngày 25/7 đến 26/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Môi trường (Công an quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) kiểm tra tại một số cơ sở trên đường An Hòa 4, đường Phan Khoang, đường Lê Kim Lăng… Qua kiểm tra, Công an phát hiện, thu giữ 4 lô hàng gồm 158 thùng khẩu trang với hơn 10.000 khẩu trang các loại không rõ nguồn gốc.

MỚI - NÓNG