Nhộn nhịp dịch vụ nhổ lông gà thuê ở chợ Chi Lăng *ảnh: Duy Chiến
TPO - Hai ngày cận Tết, dịch vụ nhổ lông gà thuê ở tỉnh biên giới Lạng Sơn nở rộ. Mỗi con, tiền công mất 30 ngàn đồng, khách vẫn chờ đợi để được thuê nhổ lông, làm lòng.
Sáng nay (15/2, tức 30 tết âm lịch); chị Chi huy động 4 người thân trong gia đình đến góc chợ Chi Lăng (phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) làm dịch vụ giết mổ, làm lòng gà, vịt cho khách. Mỗi con trung bình 30 ngàn đồng tiền công; vịt 45 ngàn/con; gà Đông Tảo 60 ngàn/con.
Rất đông người chờ đợi đến lượt lấy lại gà. Theo chị Chi, trung bình mỗi nhà 3,4 con nên dù làm việc cật lực cũng khó có thể đáp ứng hết nhu cầu của khách. Đến qua giờ Ngọ (12 giờ trưa hôm nay), chị sẽ dừng không nhận thêm của khách.
Chợ chi Lăng có gần chục người làm công việc nhổ lông gà. Các khu chợ khác ở TP Lạng Sơn như: Chợ Giếng Vuông, Chợ Đông Kinh, Kỳ Lừa cũng có gần 100 người làm dịch vụ nhổ lông, làm lòng gà, vịt thuê. Mỗi người kiếm tiền triệu trong ngày này.
Gia đình chị Chi huy động 4 người tham gia công việc nhổ, làm lòng gà *ảnh: Duy Chiến
Con gà Đông Tảo này có giá công dịch vu 60 ngàn đồng/con *ảnh: Duy Chiến
TPO - Trong một đêm, nhiều xe tải, máy xúc rầm rộ hủy hoại gần 400m2 đất đang trồng keo, múc trộm đất đồi của người dân tại xã Cẩm Lĩnh (huyện Ba Vì) rồi chuyển đi nơi khác. Đáng nói, khu vực đất bị khai thác trộm đang được người dân quản lý, trồng cây keo 3 năm tuổi.
TPO - Theo Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Nguyễn Văn Gấu, tỉnh Bắc Giang nghiêm cấm việc "chạy chọt", tranh thủ gặp gỡ, vận động, phe nhóm để tác động đến công tác cán bộ khi sắp xếp bộ máy.
TPO - Các lô đất mang ký hiệu 1-2 và 1-3 thuộc Khu chức năng số 1 và lô đất ký hiệu 3-5 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) được quy hoạch làm dự án khu dân cư và thương mại đa chức năng, sắp được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm cho cả 3 khu là 5.705 tỷ đồng.
Những người Việt tiên phong đang viết lại câu chuyện thành công bằng chính bản sắc riêng. Từ nghệ thuật đến công nghệ, từ âm nhạc đến thủ công mỹ nghệ, họ dấn thân với niềm tin: giữ vững bản sắc trong kỷ nguyên hội nhập chính là chìa khóa để Việt Nam vươn tầm thế giới. Đồng hành cùng làn sóng này, Techcombank lựa chọn bản sắc làm điểm tựa để cùng đất nước tiến tới phiên bản vượt trội.
TPO - Ngay từ những ngày đầu vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hải Dương phối hợp với các địa phương kết nối, mời các doanh nghiệp thu mua vải về thăm, đặt hàng, liên kết với các tổ sản xuất đạt tiêu chuẩn, đáp ứng các điều kiện xuất khẩu sang các thị trường cao cấp như: Mỹ, Nhật, Úc, EU, Trung Quốc...
TPO - Theo các chuyên gia, việc xóa bỏ độc quyền vàng miếng, mở rộng cho phép nhập khẩu vàng có kiểm soát như chỉ đạo của Tổng Bí thư sẽ giúp thị trường vàng bình ổn, minh bạch và người dân được hưởng lợi, có quyền lựa chọn các thương hiệu vàng. Cải cách thị trường vàng hôm nay là cải cách tư duy tài chính quốc dân cho tương lai.
TPO - "Cơ chế độc quyền vàng miếng với SJC hơn 10 năm trước là phù hợp với điều kiện lúc đó. Nhưng đến nay, nó không còn hợp lý nữa. Chúng ta không nên để một doanh nghiệp hay một tổ chức duy nhất độc quyền vàng miếng. Cần phải nhấn mạnh rằng, việc bỏ độc quyền không có nghĩa là thả nổi hay trở lại thời kỳ hỗn loạn như trước khi có Nghị định 24", đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) trao đổi ngày 29/5.
TPO - Giá vàng lao dốc mạnh trong khi cổ phiếu và đồng USD bật tăng, sau phán quyết bất ngờ của tòa án Mỹ chặn lệnh áp thuế của ông Trump. Diễn biến này khiến thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh, nhà đầu tư chuyển hướng dòng tiền và đánh cược vào các tín hiệu mới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
TPO - Tại phiên thảo luận nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu liên quan đến đề xuất về khoản cho vay đặc biệt có lãi suất 0%/năm, cho vay đặc biệt không có tài sản đảm bảo.
TPO - Chỉ đạo phương hướng nhiệm vụ quản lý thị trường vàng trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu xóa bỏ thế độc quyền Nhà nước về vàng miếng, có thể cấp phép cho nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia sản xuất vàng miếng.
TPO - Sáng nay (29/5), giá vàng miếng và vàng nhẫn đều quay đầu tăng. Theo đó, giá vàng miếng SJC lên gần mốc 119 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất gần 117 triệu đồng/lượng.
TPO - Theo các chuyên gia, để kiến tạo một sân chơi bình đẳng, minh bạch và phát triển thực chất, yêu cầu cấp bách đặt ra là cần một cuộc "đại phẫu" thể chế; không chỉ cần “đồng thuận trên” mà còn đòi hỏi “hành động dưới” - tức là phải tháo gỡ những điểm nghẽn nội tại mang tính hệ thống, đặc biệt là về thể chế và môi trường thực thi.