Diễn đàn doanh nghiệp Hungari - Việt Nam tại Hà Nội

Diễn đàn doanh nghiệp Hungari - Việt Nam tại Hà Nội
Ngày 5/3, Diễn đàn Doanh nghiệp Hungari - Việt Nam với sự tham dự của khoảng 80 doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được tổ chức tại Hà Nội.

Tới dự có Quốc Vụ khanh Bộ Kinh tế và Phát triển Quốc gia Hungari, Ủy viên Chính phủ về các mối quan hệ kinh tế quốc tế, tiến sĩ Garamhegyi Ábel; Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Bùi Xuân Khu; Đại sứ Hungari tại Việt Nam Vizi Laszlo; Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp hai nước...

Phát biểu tại Diễn đàn, Quốc Vụ khanh Garamhegyi Ábel; Đại sứ Vizi Laszlo và ông Rudolf Riedl, đồng chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hungari-Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm, diễn đàn là dịp để các doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai nước cùng thảo luận, tìm giải pháp để cùng hợp tác tháo gỡ khó khăn.

Nhiều doanh nghiệp Hungari đang rất quan tâm thị trường Việt Nam. Theo đó, bên cạnh quan hệ hợp tác thương mại truyền thống, Hungari mong muốn thúc đẩy hợp tác mới như giáo dục, phần mềm máy tính, xử lý nước sinh hoạt...

Thứ trưởng Bộ Công thương Bùi Xuân Khu cho rằng, kim ngạch thương mại song phương hai nước năm 2008 đạt trên 100 triệu USD. Những lĩnh vực Hungari có thế mạnh là thuốc tân dược, thiết bị y tế, thiết bị năng lượng, thiết bị cho ngành đường sắt, công nghiệp chế biến. Mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là hàng nông sản, thực phẩm và hàng công nghiệp nhẹ.

Năm 2009, mặc dù chịu tác động chung của suy thoái kinh tế thế giới, Chính phủ hai nước mong muốn giữ mức kim ngạch bằng và vượt năm 2008. Để là được điều đó, bên cạnh việc nỗ lực từ phía doanh nghiệp, phía nhà nước sẵn sàng lắng nghe những kiến nghị, đề xuất để cùng tháo gỡ vướng mắc cùng doanh nghiệp hai nước.

Được biết, Diễn đàn Doanh nghiệp Hungari - Việt Nam được tổ chức nhân chuyến thăm làm việc của Quốc Vụ khanh Garamhegyi Ábel nhằm triển khai khoản hỗ trợ ODA trị giá 35 triệu Euro của Chính phủ Hungari dành cho Việt Nam.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.