Điện mùa khô: Có thể phải cắt luân phiên

Điện mùa khô: Có thể phải cắt luân phiên
TP - Từ đầu quý 2 đến nay, thời tiết diễn biến bất thường, hệ thống điện gặp sự cố, là nguyên nhân chính gây thiếu điện và, trong mùa khô này, có thể ngành điện phải tái diễn việc cắt luân phiên.
Điện mùa khô: Có thể phải cắt luân phiên ảnh 1
Nhà máy điện Nhơn Trạch (Đồng Nai)

Trả lời PV Tiền Phong chiều 24/4, người phát ngôn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, sản lượng điện cân đối sáu tháng mùa khô (từ tháng 1 đến tháng 6) là hơn 40 tỉ KWh; trong đó phụ tải ba tháng cao điểm (từ tháng 4 đến tháng 6) là 22,27 tỉ KWh, tăng 13 phần trăm so cùng kỳ 2008.

Tuy nhiên, công suất nguồn điện đang chênh lệch, đặc biệt tại miền Bắc. Hệ thống nguồn điện luôn trong tình trạng thiếu công suất 17,2 – 27,3 phần trăm tổng công suất nên phải nhận điện cường độ lớn tải từ Nam ra Bắc; trong số đó, công suất tải cao nhất 900 – 1.200 MW đoạn 500 KV Đà Nẵng – Hà Tĩnh dễ dẫn đến mất an toàn, rã lưới. Nguyên nhân nữa, theo EVN, là nguy cơ thiếu khí chạy các tổ máy nhiệt điện.

Tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam), lượng khí cung cấp cho sản xuất điện tháng 4 bị giảm nghiêm trọng, từ 23 đến 26/4 chỉ đạt 14,3 triệu m3/ngày. Để chạy tối đa các nhà máy (NM) điện tại đây, mỗi ngày cần tới 18,1 triệu m3 khí.

Theo Phó Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Mạnh Hùng, gay go nhất là hai tuần đầu tháng Năm, sẽ có 13 ngày ngừng hoàn toàn lượng khí cấp cho cụm nhà máy điện Cà Mau 1 và 2. EVN đã đề nghị chủ đầu tư (PetroVietnam) đàm phán với đối tác vận hành mỏ khí PM3 lùi lịch sửa chữa, nâng cấp giàn khoan sang các tháng sau để tập trung khí cho phát điện, song khả năng không lùi được.

Trường hợp phải dùng dầu DO phát điện thì EVN lo ngại việc chạy dầu ở các tổ máy tuabin khí Cà Mau còn kém tin cậy, phát sinh chi phí lớn. Việc vận hành hệ thống điện cuối mùa khô sẽ lâm vào kịch tính nếu trời nắng nóng bất thường khiến phụ tải tăng cao. Nếu lũ tiểu mãn về muộn thì tình hình cung ứng điện đặc biệt căng thẳng; trường hợp bất khả kháng sẽ phải cắt điện luân phiên.

Mua thêm sáu tỷ KWh từ bên ngoài

Đầu năm nay, ngành điện được bổ sung công suất từ một số nguồn điện mới vào hoạt động. Theo Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, đến hết tháng 4 vẫn đảm bảo cân đối được cung & cầu.

Dự kiến tháng 4 và 5, NM nhiệt điện Ô Môn đạt công suất thiết kế; điện từ NM thủy điện Pleikrong, Tổ máy 1 thủy điện Sông Ba Hạ, Tổ máy 1 NM nhiệt điện Quảng Ninh và NM nhiệt điện Hải Phòng 1 sẽ hoà lưới; NM nhiệt điện Uông Bí mở rộng 1 (Lilama chủ thầu EPC) sau khi khắc phục sự cố (sét đánh) sẽ vận hành trở lại..., sẽ bổ sung nguồn điện rất lớn vào lưới điện quốc gia. Cùng đó, EVN đang xúc tiến mua điện ngoài ngành, với sản lượng tới 6 tỉ KWh trong năm nay...

Về phương án đàm phán với đối tác Petronas (Malaysia) và nhà điều hành đường ống khí MP3, Phó tổng GĐ PetroVietnam Phùng Đình Thực cho biết: PetroVietnam đã đạt thoả thuận, Petronas sẽ chỉ nhận 50 triệu cup feet (đơn vị đo) khí/ngày, còn lại nhường cho VN, nên khả năng cung ứng khí sẽ được đảm bảo. 

MỚI - NÓNG