Diễn tập thoát hiểm trên A380 thành công

Diễn tập thoát hiểm trên A380 thành công
Cục An toàn Hàng không Châu Âu (EASA) và Ban Quản trị Hàng không Mỹ (FAA) cấp giấy chứng nhận cho buổi diễn tập thoát hiểm khỏi chiếc A380 thành công tại nhà máy Airbus ở Hamburg (Đức).
Diễn tập thoát hiểm trên A380 thành công ảnh 1
Hình ảnh cuộc diễn tập

Buổi diễn tập được thực hiện với 853 hành khách và 20 nhân viên phi hành đoàn thoát khỏi chiếc máy bay khổng lồ trong vòng 78 giây.

Ngoài ra, 2 cơ quan đã công nhận 853 là sức chở hành khách tối đa trên chiếc A380-800.

Theo như quy định, buổi diễn tập thoát hiểm được thực hiện trong trời tối với 8 trong tổng số 16 cửa thoát hiểm của chiếc A380. Các cửa thoát hiểm này do cơ quan chức năng chọn để tiến hành diễn tập mà không có hành khách hay nhân viên phi hành đòan nào được biết trước.

Ông Charles Champion, COO kiêm Trưởng Chương trình A380 của Airbus phát biểu: “Đây là một kết quả tuyệt vời và là thành công đáng ghi nhớ của Airbus. Chúng tôi đã trải qua một bước ngoặt chính để tiến đến nhận Giấy chứng nhận chủng loại máy bay.

Chúng tôi rất cám ơn tất cả các thành viên tham dự, phi hành đoàn và các đội ngũ đã làm việc trong những tháng qua cho buổi diễn tập này. Họ đã hoàn thành công việc rất xuất xắc”.

Buổi diễn tập là một nhiệm vụ khó khăn nhất từ trước đến nay và là lần đầu tiên thực hiện trên chiếc máy bay chở khách hai tầng. Chiếc máy bay đã chứa đầy hành khách cả khoang. Trên máy bay có thêm 2 phi công và 18 tiếp viên của Lufthansa để thực hiện tình huống đáp khẩn cấp.

Chiếc A380 được thiết kế có sức chở trung bình là 555 hành khách ở 3 hạng ghế với tầm bay lên đến 8.000 - 15.000 km. Đến nay đã có 16 khách hàng đặt mua 159 chiếc A380, chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao cho hãng Singpore Airlines vào cuối năm nay.

Airbus là Cty liên doanh giữa EADS và BAE Systems.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.