Điều kiện, mức hỗ trợ chi phí phục hồi chức năng từ 15/9 tới

Chính phủ vừa ban Nghị định 88/2020 về điều kiện và mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động (LĐ) cho người LĐ bị tai nạn LĐ hoặc bệnh nghề nghiệp (BNN), từ quỹ Bảo hiểm Tai nạn LĐ – BNN,  áp dụng từ ngày 15/9 tới. 

Theo đó, người LĐ được hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng LĐ từ Quỹ Bảo hiểm Tai nạn LĐ-BNN khi có đủ điều kiện sau: Được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định phục hồi chức năng LĐ; Suy giảm khả năng LĐ từ 31% trở lên do tai nạn LĐ, BNN; Đang tham gia Bảo hiểm Tai nạn LĐ-BNN tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Về mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng LĐ: Tối đa bằng 50% chi phí phục hồi chức năng LĐ tính theo biểu giá do Bộ Y tế ban hành sau khi đã được BHYT chi trả; nhưng không quá 3 triệu đồng/người/lượt (hiện quy định không quá 2 lần lương cơ sở); số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người LĐ là 2 lần, trong 1 năm chỉ được nhận 1 lần hỗ trợ.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.