Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Võ Hồng Phúc:

Điều quan trọng là phải kiểm tra được năng lực tài chính

Điều quan trọng là phải kiểm tra được năng lực tài chính
TP - Bộ KH-ĐT sẽ là cơ quan thẩm định trước khi Thủ tướng phê duyệt đối với các dự án đầu tư lớn. Trước thông tin về dự án 30 tỷ USD đầu tư vào Việt Nam, Tiền phong đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng KH-ĐT Võ Hồng Phúc xung quanh vấn đề này.

Ông Phúc nói: Tôi chỉ biết thông tin về tập đoàn và dự án này thông qua báo chí.  Để biết chính xác những thông tin liên quan như: đó là tập đoàn nào, ai là chủ tịch tập đoàn, địa chỉ ở đâu, quốc tịch nào...;

Việc đầu tiên, UBND tỉnh Thanh Hoá cần phải chủ động kiểm tra trước. Trường hợp, UBND tỉnh Thanh Hóa đề xuất, Bộ KH-ĐT sẵn sàng cho cán bộ chuyên môn tiến hành thẩm định những thông tin liên quan đến tập đoàn này.

Ông nghĩ gì khi nghe nói một dự án lên đến 30 tỷ USD  đầu tư vào Việt Nam?

Đối với các nhà đầu từ lớn, UBND các tỉnh nói chung cần phải hỏi ý kiến của Bộ KH-ĐT. Bộ KH- ĐT sẽ có một đội “đặc nhiệm” để giúp đỡ khi cần thiết.

Mỗi khi các nhà đầu tư lớn đầu tư vào Việt Nam các dự án lớn, Bộ KH-ĐT sẵn sàng giúp đỡ các địa phương về khâu thẩm định. Muốn vậy, địa phương phải chủ động báo cáo Bộ KH- ĐT để Bộ có kế hoạch giúp đỡ.

Đối với một tập đoàn lớn, họ hoàn toàn có thể đầu tư một dự án lớn như thế. Tôi được biết, hiện nay, đã có một số tập đoàn ở Trung Đông hoàn toàn có khả năng đầu tư một số lượng vốn lớn như vậy (30 tỷ USD trở lên - PV), vì họ có thể triển khai dự án trong vòng 10 hoặc 20 năm.

Trường hợp dự án triển khai trong 10 năm, mỗi năm họ bỏ 3 tỷ USD để xây dựng dự án. Tuy nhiên, dù là nhà đầu tư nào, chúng ta cũng phải kiểm tra xem đó là Cty nào, tập đoàn nào, năng lực tài chính của họ ra sao.

Theo ông, muốn kiểm tra năng lực tài chính của tập đoàn Eminence, chúng ta phải làm gì?

Tập đoàn nào khi đầu tư vào Việt Nam đều phải có đăng ký đầu tư. Căn cứ vào những thông tin họ đăng ký, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra, thẩm định xem họ thực sự có năng lực tài chính hay không. Và để kiểm tra, chúng ta hoàn toàn có thể nhờ Đại sứ quán Việt Nam tại Hoà Kỳ giúp đỡ và cung cấp những thông tin cần thiết về tập đoàn đó.

Sau khi thẩm định được năng lực tài chính, lúc đó chúng ta mới có thể khẳng định xem họ có khả năng đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn 30 tỷ USD hay không.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.