DN thuốc bảo vệ thực vật “kêu trời” vì quy định

DN thuốc bảo vệ thực vật “kêu trời” vì quy định
TP - Nhiều quy định trong quản lý thuốc bảo vệ thực vật đang gây khó dễ cho doanh nghiệp, thậm chí, dễ gây tiêu cực, ảnh hưởng môi trường kinh doanh, ông Đàm Quang Thắng, Chủ tịch Hội Hóa chất và Nông nghiệp Hà Nội, nhận định. Do chưa có hướng dẫn cụ thể, nhiều doanh nghiệp còn loay hoay chưa biết thực hiện thế nào, với ai, bộ tiêu chuẩn nào?…

Tuy nhiên, trong khi quy định chưa có hiệu lực, một số tỉnh đã xử phạt các doanh nghiệp. Ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Cty CP Phát triển thương mại ADI, nói rằng, nhiều lần cơ quan quản lý thị trường Thái Bình mời về làm việc, họp lên, họp xuống, rồi cuối cùng là phạt. 

Cũng “dính” những “trát” phạt từ cơ quan quản lý thị trường Thái Bình, ông Đỗ Đức Tú, Trưởng phòng Phát triển sản phẩm, Cty  Bảo vệ thực vật T.Ư 1, nói rằng, phải chạy lên Cục Bảo vệ thực vật, rồi xuống tỉnh để giải quyết. 

MỚI - NÓNG