DN vận tải chưa thể tăng giá vé dịp 30-4

DN vận tải chưa thể tăng giá vé dịp 30-4
TP - Dịp 30-4 và 1-5 chỉ còn vài ngày, trong khi nếu làm đủ thủ tục để được tăng giá vé theo quy định, các DN vận tải xe khách ở Hà Nội phải mất hơn một tuần.

>Xăng lên giá, vé xe khách sẽ tăng 7 - 10%
>Xe khách tăng giá, tàu hỏa tăng chuyến

Do vậy, các DN vận tải chưa thể tăng vé trong dịp này, ông Nguyễn Hoàng Trung, GĐ Cty Quản lý bến xe Hà Nội, nói với PV Tiền Phong hôm qua. Theo ông Trung, sau hai đợt tăng giá xăng dầu, chi phí xăng tăng 15%. Nhưng khác với taxi đã điều chỉnh giá cước sau khi giá xăng tăng lần một, hầu hết DN vận tải hành khách tại các bến xe chưa tăng giá vé. Tuy nhiên, để hoàn thành đầy đủ thủ tục tăng giá vé, DN vận tải xe khách phải có sự chấp nhận của ít nhất ba cơ quan quản lý nhà nước là Cục Thuế, Sở Tài chính và Sở GTVT. Sau khi hoàn thành các thủ tục này, DN sẽ làm báo cáo gửi các bến xe để được phát hành vé.

Trao đổi với PV Tiền Phong hôm qua, đại diện Sở GTVT cho biết, đến cuối giờ chiều 23-4, Phòng Vận tải vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản xin tăng giá nào của DN vận tải hành khách.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.