DN xăng dầu kêu lỗ hơn 5.000 tỷ đồng

DN xăng dầu kêu lỗ hơn 5.000 tỷ đồng
TP - Theo báo cáo Bộ Công Thương vừa gửi Thủ tướng Chính phủ, khoản lỗ lũy kế kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối đã vượt 5.000 tỷ đồng mà chưa có hướng xử lý.

Nguyên nhân của khoản lỗ này là do chưa vận hành tốt Điều 27 (giá bán xăng dầu) của Nghị định 84 về cơ chế kinh doanh xăng dầu theo thị trường. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, có một số bất cập trong điều hành giá hiện nay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG