Đô la lên giá so với đồng euro

Đô la lên giá so với đồng euro
1 euro chiều thứ Hai đổi được 1,20 USD. Đây là mức thấp nhất trong 1 năm, đưa đồng tiền chung châu Âu trở lại gần với giá lúc bắt đầu được đưa ra thị trường năm 1999.

Việc đồng euro mất giá và đồng đô la lên giá phản ánh sự chờ mong của thị trường về sự thay đổi sắp tới của lãi suất ngân hàng. Tại Hoa Kỳ dấu hiệu cho thấy Ngân hàng Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Kinh tế Mỹ đang tăng trưởng khá và các số liệu gần đây về ngành chế tạo cho thấy tiềm năng của khu vực này vẫn còn khá.

Mới tuần trước Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ vừa tăng lãi suất và thông điệp cơ quan này đưa ra là nhiều khả năng sẽ có thêm nhiều lần tăng lãi suất về sau. Lãi suất cao có nghĩa là đồng đô la trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư nước ngoài, và họ tìm cách mua đô la, từ đó đẩy giá trị của đồng tiền này lên.

Tương phản lại, các nền kinh tế lớn của châu Âu đang dùng đồng euro như Đức, Pháp, Ý hiện đang tăng trưởng yếu, và lãi suất Ngân hàng Trung ương châu Âu dành cho đồng euro hầu như không thay đổi trong 2 năm qua. Các chuyên gia tiền tệ dự đoán rằng tại vùng dùng đồng euro khả năng cắt lãi suất dễ xảy ra hơn là tăng. Nhưng dù sao người ta vẫn nghiêng về khả năng giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp về chính sách tiền tệ của Ngân hàng châu Âu trong tuần này.

Một trong những nguyên nhân gây ra sự tụt giá của đồng euro là do Hoa Kỳ điều chỉnh lãi suất ngân hàng theo hướng tăng liên tục trong thời gian gần đây.

Cạnh đó còn là yếu tố chính trị. Cử tri tại Pháp và Hà Lan nói "Không" với Hiến pháp châu Âu vừa qua cũng đã tác động phần nào đến vận mệnh của đồng tiền này.

Điều này có thể làm cho thị trường tài chính lo ngại về cam kết chính trị để có thể thúc đẩy cải cách về kinh tế tại khu vực dùng đồng euro mà nhiều người cho rằng đang rất cần thiết để vực nền kinh tế châu Âu lên. Những cải cách này lại làm cho cử tri lo lắng.

Dù sao chuyện đồng euro xuống giá cũng phần nào giúp các nhà xuất khẩu  châu Âu, đó là hàng xuất khẩu của họ nay trở nên cạnh tranh hơn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.