Do thiên tai, kinh tế khó đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7%

Do thiên tai, kinh tế khó đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7%
TP - Ngày 25/3, Tổng cục trưởng Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết, mục tiêu tăng GDP 6,7% năm nay khó đạt nếu tình hình thiên tai, giá dầu tiếp tục diễn biến như hiện nay.

Theo Tổng cục Thống kê, quý I/2016, GDP tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, mức này vẫn thấp hơn 0,66% GDP quý I/2015; chỉ cao hơn GDP cùng kỳ năm 2012-2014 (những năm kinh tế suy thoái). Đáng chú ý, trong quý vừa qua, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước - đây là lần đầu tiên sau nhiều năm khu vực này có mức tăng trưởng âm. Trong khi, khu vực nông nghiệp nhiều năm là cứu cánh cho nền kinh tế, nhất là giai đoạn khủng hoảng 1997-1999 và 2012-2014. Nguyên nhân, theo Tổng cục Thống kê, do thiên tai những năm gần đây liên tiếp xảy ra, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất nông nghiệp.

Ông Lâm đánh giá, với việc GDP 3 tháng qua tăng thấp, lạm phát xu hướng tăng trở lại, thu chi ngân sách gặp nhiều khó khăn... để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay không dễ.

MỚI - NÓNG