'Độ trễ chính sách' chỉ là ngụy biện

'Độ trễ chính sách' chỉ là ngụy biện
TP - Chiều 13-6, tại Hội thảo Kinh tế 6 tháng đầu năm nhìn từ sức khỏe doanh nghiệp và định hướng năm 2013, hướng đi cho doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp (DN) phản ánh họ vẫn phải chịu lãi suất vay ngân hàng ở mức cao 18-19%, dù lãi suất huy động hạ.

> Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4: Sẽ bất ngờ

Chuyên gia tư vấn cao cấp của Văn phòng Chính phủ - ông Trương Đình Tuyển (nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại) nhận định: Thay vì khống chế trần lãi suất huy động nên mạnh tay khống chế trần cho vay, để tạo sự cạnh tranh giữa các ngân hàng.

Thực tế việc các ngân hàng lấy lý do “độ trễ chính sách” chỉ là sự ngụy biện cho giải pháp “tuồn” nhanh tiền huy động ra thị trường sau khi ấn định mức lãi suất huy động ở mức cao trước đó.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG