Đổ xô du lịch ngày rét đậm, 'cháy vé' tour ngắm tuyết ở miền núi phía Bắc

Sa Pa thu hút nhiều du khách đến ngắm tuyết.
Sa Pa thu hút nhiều du khách đến ngắm tuyết.
TPO - Những ngày gần đây, các tỉnh miền núi phía Bắc đang trải qua những ngày rét đậm rét hại, nền nhiệt giảm sâu. Tại một số tỉnh như Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn… tuyết rơi dày đặc, có nơi còn bị đóng băng. Nhiều người rủ nhau đi du lịch thời điểm này khiến các tour du lịch “cháy vé”.

Ở Việt Nam, tuyết là một hiện tượng hiếm gặp nên được nhiều người thích thú. Trào lưu rủ nhau đi phượt “săn” tuyết đã xuất hiện cách đây khoảng 10 năm, rộ lên nhất bắt đầu từ năm 2015. Năm nay, tuyết rơi nhiều và kéo dài ở nhiều nơi trên các tỉnh miền núi phía Bắc như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai), đèo Ô Quý Hồ (Lai Châu), Mèo Vạc (Hà Giang)… khiến giới trẻ nô nức lên đường đi "săn" tuyết, thậm chí cả những bậc trung niên cũng đam mê, bất chấp thời tiết rét cóng với nhiệt độ dưới 0 độ C.

Các công ty lữ hành hoạt động hết công suất vì “cháy vé” bởi nhu cầu người dân tăng đột biến.

Chị Thu Trang (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, gia đình chị xem dự báo thấy vùng núi phía Bắc tiếp tục rét đậm trong 10 ngày tới nên vừa đặt đi Sa Pa vào cuối tuần này. “Mình đặt cho cả gia đình bao gồm 2 người lớn và 2 trẻ con. Dù năm nay đặc biệt vì lạnh nhiều và có tuyết như nước ngoài nhưng thời điểm này, giá tour vẫn được các hãng ưu đãi. Cụ thể, 3.000.000 đồng/người cho 3 ngày 2 đêm”, chị Trang nói.

Đại diện một công ty cung ứng dịch vụ du lịch cho biết: "Hiện nay, lượng khách đặt các tour săn tuyết tại Sa Pa gần như đã quá tải. Chúng tôi đã không nhận thêm khách mới từ hơn 1 tuần qua. Thời tiết rét đậm, rét hại nên các tour trải nghiệm bằng xe máy hoặc tham quan bản làng hầu hết được cắt giảm để thay thế bằng việc ngắm tuyết và chụp hình cùng tuyết".

Không chỉ các tour “cháy vé”, nhiều bạn trẻ còn đi theo hình thức phượt để không bỏ lỡ cơ hội săn những bức ảnh đẹp với tuyết tại các tỉnh miền núi phía Bắc vào thời điểm này.

Là người có nhiều kinh nghiệm phượt từ Bắc vào Nam, Hoa và chồng không mất nhiều thời gian lên kế hoạch, mà cứ thế bắt xe khách từ Hà Nội lên Lào Cai, sau đó thuê xe máy đi thêm 70 km đến Y Tý, có thể dừng dọc đường "sống ảo". Khắp các con đường, làng bản ở xã Y Tý đều phủ một màu trắng xoá, cành cây đóng băng nên không ít du khách tự đi xe máy đến để "săn" tuyết.

Tuy nhiên, việc nhiều người đổ dồn lên các tỉnh miền núi phía Bắc khi thời tiết lạnh, băng tuyết trơn trượt khiến đã có không ít tai nạn xảy ra. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phải tức tốc ban hành công điện về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trong điều kiện có giá rét, băng tuyết. Cùng đó, các chuyên gia khí tượng, y tế cũng liên tục đưa ra những cảnh báo về tình hình thời tiết nguy hiểm ảnh hưởng tới sức khỏe, an toàn khi tham gia giao thông.

Theo dự báo, khoảng từ ngày 17 – 18/1 tới sẽ có thêm một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh nữa ảnh hưởng đến nước ta và đợt gió mùa này cũng có thể tạo ra một đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ cũng như các tỉnh Bắc Trung Bộ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, khả năng cuối tuần này tuyết tiếp tục rơi ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Theo đó, nhiều công ty du lịch cũng khuyên các du khách đi lại cẩn thận để đảm bảo an toàn.

MỚI - NÓNG