Đoàn thí sinh Việt Nam lên đường tham dự Kỳ thi tay nghề thế giới

Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Năng Khánh tặng hoa Phó Tổng Cục trưởng Trương Anh Dũng, Phó Trưởng Đoàn Việt Nam.
Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Năng Khánh tặng hoa Phó Tổng Cục trưởng Trương Anh Dũng, Phó Trưởng Đoàn Việt Nam.
Tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), TS Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tiễn Đoàn Việt Nam lên đường tham dự Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 năm 2019, tại Kazan, Liên bang Nga. Lễ tiễn đoàn diễn ra ngày 18/8.

Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục, Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Năng Khánh đã tặng hoa và chúc Đoàn phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được Bộ LĐ-TB&XH giao. Chúc các thí sinh, bình tĩnh, tự tin, phát huy tinh thần sáng tạo và năng lực chuyên môn tốt nhất để hoàn thành xuất sắc bài thi đạt thành tích cao. 

Thay mặt đoàn Việt Nam, TS Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng, Phó Trưởng Đoàn Việt Nam tại Kỳ thi tay nghề thế giới năm 2019, hứa sẽ làm hết sức mình, tập trung tinh thần đoàn kết, sức mạnh của toàn Đoàn để đạt thành tích cao nhất mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 năm 2019 được tổ chức tại Kazan, Liên Bang Nga từ 16 - 28/8/2019. Kỳ thi năm nay với số lượng nghề thi chính thức là 56 nghề đến từ 63 quốc gia, vùng lãnh thổ,  với 1.355 thí sinh thi tài. Ngoài 56 nghề thi chính thức, kỳ thi năm nay có 12 nghề được tổ chức cho các em ở tuổi thanh thiếu niên từ 15 – 17 tuổi; 15 nghề tổ chức giới thiệu kỹ năng tương lai và 09 nghề trình diễn.

Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi tay nghề thế giới lần này có 19 thí sinh dự thi ở 18 nghề, đó là: Điện tử, Điện lạnh, Lắp đặt điện, Xây gạch, Ốp lát tường và sàn, Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, Cơ điện tử, Phay CNC, Tiện CNC, Công nghệ nước, Sơn ôtô, Kỹ thuật khuôn đúc nhựa, Khuôn mẫu, Gia công kim loại tấm, Công nghệ Web, Hàn, Giải pháp phần mềm CNTT, Lắp cáp mạng thông tin. Đoàn Việt Nam tham dự với số nghề cao nhất với số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay.

MỚI - NÓNG