Doanh nghiệp cần vốn hơn hỗ trợ lãi suất

Doanh nghiệp cần vốn hơn hỗ trợ lãi suất
TP - Nhiều DN mua tạm trữ cà phê kiến nghị cần kéo dài thời gian vay vốn hơn là hỗ trợ lãi suất.

Tại cuộc họp tổng kết việc mua tạm trữ 200.000 tấn cà phê theo quyết định của Thủ tướng, hôm qua nhiều doanh nghiệp cho biết, trong giai đoạn mua tạm trữ cà phê vừa qua, họ ấm ức vì thiếu vốn, chỉ biết đứng nhìn DN nước ngoài đổ xô mua cà phê với mức giá thấp.

Ông Đỗ Văn Nam, Tổng GĐ Tổng Cty Cà phê Việt Nam cho rằng, khi có chủ trương mua tạm trữ, giá cà phê nhích lên, DN nước ngoài tổ chức thu mua rất nhanh, họ được lợi lớn.

Trong khi đó, chủ trương của ta có từ 15-4, mãi đến 15-6 ngân hàng mới rục rịch cấp vốn. "Chỉ khoảng 40.000/60.000 tấn mua được từ vốn của Agribank, còn lại là vốn vay từ ngân hàng khác. Hỗ trợ lãi suất, DN rất quý, nhưng vấn đề là chúng tôi cần vốn, và thời vay kéo dài hơn để chủ động hơn về giá. Nếu cà phê xuất khẩu được giá, thì mức hỗ trợ 6% lãi suất sẽ không thấm gì"- ông Nam nói.

MỚI - NÓNG